Thêm 8 người phải nhập viện trong lễ hội rượt bò tót ở Tây Ban Nha

Theo Tổ chức Chữ thập Đỏ, 8 người phải nhập viện, trong đó 3 người bị bò húc, khi họ tham gia ngày cuối cùng của lễ hội rượt bò tót San Fermin nổi tiếng ở thành phố Pamplona của Tây Ban Nha.
Du khách tại lễ hội rượt bò San Fermin ở Pamplona của Tây Ban Nha, ngày 9/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Du khách tại lễ hội rượt bò San Fermin ở Pamplona của Tây Ban Nha, ngày 9/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Chữ thập Đỏ ngày 14/7 cho biết 8 người đã phải nhập viện, trong đó 3 người bị bò húc, khi họ tham gia ngày cuối cùng của lễ hội rượt bò tót San Fermin nổi tiếng ở thành phố Pamplona của Tây Ban Nha.

Ba người bị bò húc đã bị thương ở nách, cánh tay và cẳng chân.

Lễ hội thường niên San Fermin gồm hai phần, sau phần chạy cùng bò tót, là chương trình đấu bò. Các buổi sáng từ ngày 7-14/7, cứ 8 giờ, một đàn bò tót được thả chạy qua trung tâm thành phố đến sàn đấu.

[Lễ hội rượt bò San Fermin khiến nhiều du khách bị thương]

Những con bò hung dữ tìm cách rượt đuổi những người tham dự. Hàng nghìn người, trong đó nhiều người mặt trang phục áo trắng khăn đỏ truyền thống, đứng dọc các con phố nhỏ của thành phố từ thời Trung Cổ này để tham gia lễ hội truyền thống. 

Lễ hội này diễn ra lần đầu tiên vào năm 1591 và đã ghi nhận 16 trường hợp tử vong.

Tai nạn đáng tiếc gần đây nhất vào năm 2009, khi một chú bò tót chạy lệch hỏi làn chạy phân định, húc chết một thành niên 27 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục