Thêm binh sỹ Mỹ hỗ trợ thông tin tình báo tại Mali

Tổng thống Barack Obama ngày 22/2 thông báo sẽ phái thêm 40 binh sỹ đến Niger để hỗ trợ về thông tin cho lực lượng Pháp ở Mali.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 22/2 đã thông báo sẽ phái thêm 40 binh sỹ đến Niger để hỗ trợ về thông tin cho lực lượng Pháp ở Mali.

Nhà Trắng cho biết trong bức thư gửi các nghị sỹ Mỹ, Tổng thống Obama cho biết khoảng 40 quân nhân Mỹ được bổ sung đã đến Niger với sự chấp thuận của chính phủ.

Việc triển khai này sẽ hỗ trợ cho công tác thu thập tin tức tình báo và chia sẻ thông tin với các lực lượng Pháp đang tiến hành các chiến dịch tại Mali, cũng như các đối tác khác trong khu vực.

Tổng số nhân viên quân sự của Mỹ đã được triển khai tại Niger gồm khoảng 100 người.

Cuối tháng Một vừa qua, một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch lập căn cứ máy bay do thám không người lái tại Niger để tăng cường thu thập thông tin về các hoạt động của chi nhánh khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) và các nhánh khủng bố khác trong khu vực Sahel.

Chính phủ Niger cũng đã cho phép máy bay do thám không người lái (UAV) của Mỹ được hoạt động trên lãnh thổ nước này để thu thập thông tin tình báo về các tay súng Hồi giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở miền Bắc Mali và khu vực sa mạc Sahara rộng lớn.

Liên quan đến tình hình Mali, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết Mátxcơva ngày 22/2 đã điều một máy bay chở hàng viện trợ tới thủ đô Bamako của Mali để thực hiện sứ mệnh chuyển hàng viện trợ nhân đạo.

Máy bay này chở 36 tấn hàng, trong đó có chăn màn, lều trại, thực phẩm đóng hộp và gạo.

Tháng trước, Mátxcơva đã ra tuyên bố ủng hộ sự can thiệp của các nước châu Phi như Ethopia và Nam Phi nhằm hỗ trợ quân đội Mali tiến hành chiến dịch truy quét các phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc Mali, tái lập ổn định ở quốc gia Tây Phi này.
 
 Hiện có khoảng 2.000 binh lính châu Phi đã được cử tới Mali hoặc nước Niger láng giềng, trong khi Pháp đã điều khoảng 2.500 binh sỹ tới đây.

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn ở Mali. Ngày 21/2, các binh sỹ Mali nã súng phóng lựu vào thị trấn Gao, nơi các lực lượng Hồi Giáo có vũ trang ẩn náu.

Quân đội Pháp cho biết trong trận giao tranh dữ dội này có 15 phiến quân Hồi giáo đã bị tiêu diệt, hai lính Pháp và bốn lính Mali đã bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục