Thêm gần 300 tỷ đồng cho phòng cháy, chữa cháy

Dự án trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn giai đoạn 2 có tổng vốn 295 tỷ đồng, trong đó 290 tỷ từ nguồn vốn ODA của Phần Lan.
Ngày 30/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ ký kết hợp đồng cung cấp trang thiết bị của dự án "Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ" giai đoạn 2, sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Cộng hòa Phần Lan.

Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 295 tỷ đồng, trong đó 290 tỷ từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Phần Lan.

Theo dự án này, đến tháng 8/2013, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ được trang bị thêm 10 xe thang chữa cháy (hai xe cao 45 mét và 8 xe cao 32 mét), 7 xe chữa cháy, 3 xe cứu hộ, 1.000 bộ quần áp và găng tay chữa cháy cách nhiệt, 18.000 mét vòi chữa cháy; đồng thời được đào tạo hướng dẫn sử dụng thiết bị và chuyển giao công nghệ.

Giai đoạn 1 của dự án đã được thực hiện với tổng giá trị vốn vay khoảng 8 triệu euro.

Qua giai đoạn 1 của dự án, lượng lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam được trang bị 5 xe thang cao 30 mét, 20 xe chữa cháy, 3 xe cứu hộ cứu nạn, 40 mặt nạ phòng độc, 40 bộ quần cáo chữa cháy chuyên dùng, 12.800 mét vòi chữa cháy và được đào tạo sử dụng./.

Bảo Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục