Thêm hàng trăm người mất tích do lật thuyền trên Địa Trung Hải

Khoảng 100 người mất tích và có thể đã chết đuối trên biển Địa Trung Hải sau khi một chiếc thuyền cao su chở khoảng 130 người di cư bị lật ngoài khơi Lybia.
Thêm hàng trăm người mất tích do lật thuyền trên Địa Trung Hải ảnh 1Lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư ngoài khơi Libya ngày 4/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Bác sỹ Không Biên giới (MSF) ngày 17/11 cho biết khoảng 100 người mất tích và có thể đã chết đuối trên biển Địa Trung Hải sau khi một chiếc thuyền cao su chở khoảng 130 người di cư bị lật ngoài khơi Lybia.

MSF cũng cho biết tàu cứu hộ Bourbon Argos đã cứu được 27 người, đồng thời vớt được bảy thi thể.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những còn thuyền chật ních người di cư từ Lybia vẫn vượt biển Địa Trung Hải. Ước tính hơn 3.200 người đã được cứu từ những con tàu như thế trong tuần qua.

Vụ chìm thuyền này đã nâng tổng số người di cư thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải lên hơn 340 người trong tuần này. Trong khi đó, Cơ quan cứu hộ di cư trên biển của Malta (MOAS) cho biết số người thiệt mạng trên thực tế còn lớn hơn rất nhiều vì rất nhiều vụ chìm tàu không được báo cáo.

Bộ Nộ vụ Italy cho biết tính từ đầu năm đến nay, hơn 167.000 người di cư từ Lybia đã tới Italy an toàn, tăng so với mức 153.000 người trong cả năm ngoái, trong đó có tới 14% là trẻ em không có bố mẹ đi cùng.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cũng cho biết tính tới 31/10, có ít nhất 3.980 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích ở Địa Trung Hải, cao hơn so với con số 3.770 người chết trong cả năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục