Thêm kênh nghe nhìn cho người Việt ở nước ngoài

Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet cho kiều bào Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã đặt hàng Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2008-2010.

Địa chỉ phát thanh truyền hình trực tuyến vtc.com.vn cung cấp thông tin chính thống về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và giải trí của đất nước, tới kiều bào Việt Nam.

Dịch vụ này giúp truyền phát nhiều kênh truyền hình đồng thời đến người xem mà không bị giới hạn về không gian và thời gian. Hơn nữa, ưu điểm của dịch vụ là không tốn quá nhiều tiền đầu tư so với truyền hình truyền thống cũng như không quá phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài trong quá trình triển khai.

Việc triển khai cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet được xem là bước đột phá trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Hiện nay, có hàng triệu lượt người truy cập các chương trình phát thanh, truyền hình trực tuyến của VTC từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hệ thống đáp ứng trên 30.000 khán/thính giả truy cập đồng thời.

Trong năm 2008, trung bình mỗi tháng có 14 triệu lượt khán giả truy cập vào hệ thống.

Năm 2009, khán giả truy cập trung bình mỗi tháng tăng lên 18 triệu. Riêng trong quý 1 năm 2010 đã có 71,6 triệu lượt khán giả theo dõi chương trình phát thanh truyền hình trên Internet của VTC.

Dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng Internet đang cung cấp 10 chương trình truyền hình và bốn hệ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet với chất lượng dịch vụ ổn định phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục