Thêm một công dân Serbia bị bắt cóc khi làm việc tại Libya

Con tin là anh Miroslav Tomic, 36 tuổi, bị bắt cóc từ ngày 23/4 trong chuyến thị sát mỏ dầu Messla, cách thủ đô Tripoli khoảng 1.200 km.
Thêm một công dân Serbia bị bắt cóc khi làm việc tại Libya ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: alo.rs)

Bộ Ngoại giao Serbia ngày 26/4 cho biết một công dân nước này đã bị bắt cóc khi đang làm việc tại một mỏ dầu ở Libya.

Con tin là anh Miroslav Tomic, 36 tuổi, bị bắt cóc từ ngày 23/4 trong chuyến thị sát mỏ dầu Messla, cách thủ đô Tripoli khoảng 1.200 km.

Tomic là nhân viên một công ty của Đức chuyên bảo dưỡng các đường ống dẫn dầu và cơ sở hạ tầng liên quan đến dầu mỏ. Anh đã sống ở Libya 20 năm.

Bộ Ngoại giao Serbia cho biết đang liên lạc với chính quyền Libya và phối hợp giải cứu con tin.

Theo bộ trên, mỏ dầu Messla không nằm trong vùng xảy ra xung đột và các con tin thường bị các nhóm tội phạm bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Đây là lần thứ hai công dân Serbia bị bắt cóc tại Libya. Trước đó, hai nhân viên Đại sứ quán Serbia tại Tripoli, là Sladjana Stankovic và Jovica Stepic, bị bắt cóc hồi tháng 11/2015 để đòi tiền chuộc.

Họ đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 2 vừa qua trong khi các cuộc thương lượng giải cứu đang diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục