Thêm một nạn nhân vụ khủng bố 11/9 được nhận dạng sau 13 năm

Mười ba năm sau ngày xảy ra vụ khủng bố tòa tháp đôi tại New York (11/9), một nạn nhân người Bỉ chính thức được nhận dạng.
Thêm một nạn nhân vụ khủng bố 11/9 được nhận dạng sau 13 năm ảnh 1(Nguồn: deredactie.be)

Mười ba năm sau ngày xảy ra vụ khủng bố tòa tháp đôi tại New York (11/9), một nạn nhân người Bỉ chính thức được nhận dạng.

Theo Cơ quan pháp y New York, đó là Patrice Braut, 31 tuổi tại thời điểm xảy ra thảm họa.

Nạn nhân Patrice Braut được nhận dạng nhờ phân tích ADN trên những mảnh cơ thể được tìm thấy trong những chiến dịch tìm kiếm đầu tiên ở Trung tâm thương mại thế giới WTC trong thời gian năm 2001-2002.

Chỉ có 60% (1.639 người) trong số 2.733 người bị mất tích trong vụ khủng bố này tới nay được chính thức nhận dạng từ 21.906 mảnh cơ thể được tìm thấy tại nơi tòa tháp đôi sụp đổ.

Đối với 1.114 người khác, không hề có bất kỳ dấu vết nào được tìm thấy, 7.885 trong tổ số 21.906 mảnh cơ thể cũng chưa hề được xác định danh tính. Nhưng vì lời hứa với gia đình các nạn nhân nên đến nay việc phân tích ADN vẫn được tiếp tục.

Với sự trợ giúp của tiến bộ khoa học, nhiều nạn nhân được nhận dạng trong những năm gần đây.

Ngày 11/9/2001, một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ.

Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, thành phố New York - mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai tòa tháp bị sụp đổ.

Có cả thảy 2.974 người thiệt mạng trong vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục