Thêm một người chết trong vụ cháy tàu chở dầu ở Thanh Hóa

Đến tối 23/8, đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ cháy trên tàu chở 5.000 lít dầu tại khu vực huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Đến tối 23/8, đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ cháy trên tàu chở 5.000 lít dầu tại khu vực huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Người bị nạn là anh Hoàng Văn Huynh (sinh năm 1977), trú tại thôn Tiền Phong (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), tử vong do vết bỏng quá nặng.

Như vậy, đến nay vụ nổ tàu chở 5.000 lít dầu đã làm 2 người tử vong là anh Huynh và anh Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1981, trú tại thôn Liên Bình (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia); 3 người đang trong tình trạng nguy kịch gồm Hồ Văn Hợp (sinh năm 1956), Nguyễn Văn Trường, đều ở xã Hải Bình và Lê Công Trình (sinh năm 1990), trú tại thôn Giang Sơn, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Trước đó, sáng 23/8, một tàu chở 5.000 lít dầu bị cháy dữ dội tại khu vực huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các thuyền viên trên tàu có mang máy hàn cùng các thiết bị hàn lên tàu và sử dụng, trong quá trình hàn xì thì xảy ra sự cố chập điện làm tóe lửa.

Ngọn lửa bùng cháy và bắt nhanh sang khoang chở dầu và bốc cháy dữ dội. Do bất ngờ, nạn nhân Phạm Văn Tuấn không kịp phản ứng đã bị bỏng nặng dẫn đến tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng Bộ đội Biên phòng các đồn Hải Thanh và Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với chính quyền địa phương và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương đã dập tắt được vụ cháy.

Chiều cùng ngày Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia và Hội Chữ thập Đỏ huyện đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân có người chết là 5 triệu đồng/nạn nhân, gia đình có người bị thương là 1,5 triệu đồng/nạn nhân.

Ủy ban Nhân dân xã Hải Bình cũng kịp thời hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong là 5 triệu đồng/nạn nhân và 3 triệu đồng/nạn nhân bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục