Thêm một nhà báo bị sát hại ở miền nam Philippines

Đây là nhà báo đầu tiên trong năm nay và là nhà báo thứ 15 bị sát hại kể từ khi Tổng thống Benigno Aquino lên cầm quyền năm 2010.
Theo báo chí địa phương, một phóng viên phát thanh của Philippines vừa bị bắn chết ở miền nam nước này.

Đây là nhà báo đầu tiên trong năm nay và là nhà báo thứ 15 bị sát hại kể từ khi Tổng thống Benigno Aquino lên cầm quyền vào năm 2010.

Cảnh sát Philippines cho biết, Mario Vendiola, 33 tuổi, phóng viên của đài phát thanh dxNC-Radyo Suhnan bị hai tay súng đi trên một chiếc xe môtô tấn công vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 22/4 tại Barangay Salip Yasin, thuộc đô thị Kabasalan.

Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân đang lái xe gắn máy trên đường về nhà khi hai tay súng chưa rõ danh tính chở nhau trên một chiếc môtô đi theo và bắn nhiều lần vào ông. Nạn nhân đã chết trên đường tới bệnh viện.

Các nghi can đã bỏ chạy. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu ba vỏ đạn súng lục 0,45 và một viên đạn có cỡ tương tự. Hiện cảnh sát Kabasalan đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc và mọi động cơ của vụ án.

Câu lạc bộ Báo chí quốc gia (NPC) đã đổ lỗi cho chính quyền Aquino về việc thêm một nhà báo bị giết hại này.

Chủ tịch NPC, ông Benny Antiporda, trong một tuyên bố nói rằng đó là điều không đáng ngạc nhiên khi các nhà báo tiếp tục bị giết hại dưới thời Aquino bởi vì chính quyền không quan tâm đầy đủ đến hoàn cảnh của các nhà báo trong cả nước.

Ông cho biết, ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ của tổng thống Aquino, NPC đã yêu cầu thành lập một cơ quan đặc biệt tập trung vào giải quyết các vụ việc truyền thông và ngăn chặn các vụ giết người như vậy bằng cách đảm bảo sự trừng phạt thích đáng đối với những kẻ tham gia các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, các vụ giết người vẫn tiếp diễn bởi vì chính phủ không hành động đủ để ngăn chặn các vụ giết người vô nghĩa.

Năm ngoái, Press Emblem Campaign (PEC), một cơ quan giám sát bảo vệ các nhà báo có trụ sở tại Thụy Sĩ đã xếp Philippines đứng thứ sáu trong số các quốc gia nguy hiểm nhất cho hoạt động báo chí.

PEC đã ghi nhận 14 trường hợp nhà báo thiệt mạng dưới thời chính quyền Aquino, từ tháng 7/2010 đến cuối tháng 12/2012./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục