Thêm một nước Tây Phi phát hiện người tử vong vì virus Ebola

Nigeria đã trở thành nước thứ tư ở Tây Phi, sau Guinea, Liberia và Sierra Leone, xuất hiện loại virus chết người Ebola.
Thêm một nước Tây Phi phát hiện người tử vong vì virus Ebola ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nigeria ngày 25/7 thông báo nguyên nhân cái chết của một người Liberia tại khu vực cách ly ở Lagos được xác nhận là do virus Ebola.

Như vậy, quốc gia đông dân nhất châu Phi đã trở thành nước thứ tư ở Tây Phi, sau Guinea, Liberia và Sierra Leone, xuất hiện loại virus chết người này.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Nigeria Onyebuchi Chukwu cho biết các xét nghiệm y tế đã xác nhận virus Ebola gây tử vong cho bệnh nhân trên. Đó là một người đàn ông 40 tuổi, làm việc cho Chính phủ Liberia. Ông này đã tới Nigeria từ Monrovia bằng đường hàng không, quá cảnh ở thủ đô Lome của Togo. Điểm đến cuối cùng của người này là thành phố Calabar (miền Nam Nigeria), nơi ông có kế hoạch tham gia một hội nghị do Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) tổ chức.

Theo Bộ trưởng Chukwu, bệnh nhân trên đã bị nôn và tiêu chảy ngay khi đến sân bay quốc tế Lagos và đã được đưa vào bệnh viện. Ông này đã được tránh tiếp xúc với mọi người trong quá trình di chuyển từ sân bay tới bệnh viện và chưa có thời gian đi vào thành phố Lagos. Toàn bộ hành khách có tiếp xúc với ông đã được liên hệ và kiểm tra sức khỏe nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus ra thành phố có hơn 20 triệu dân này. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng các quan chức y tế có tiếp xúc trực tiếp với bất cứ người nào trên chuyến bay chở bệnh nhân người Liberia cũng đang được theo dõi. Được biết chuyến bay này của hãng hàng không ASKY Airlines, có trụ sở tại Togo.

Bộ trưởng Chukwu cho biết đã cử các chuyên gia đến tất cả các cảng lớn - kể cả càng hàng không và cảng biển - để kiểm tra và phát hiện bất cứ ai có các triệu chứng liên quan đến virus Ebola. Trong khi đó, các khu vực biên giới cũng được đặt trong tình trạng "báo động đỏ."

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết kể từ khi bùng phát hồi tháng Hai vừa qua tại Tây Phi, virus Ebola đã khiến 660 người tử vong, trong khi gần 1.100 người nhiễm bệnh. Khoảng 100 nhân viên y tế cũng bị nhiễm bệnh, 50 người trong số đó đã thiệt mạng. Riêng Liberia có 127 ca tử vong. Bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, số ca nhiễm bệnh và tử vong không ngừng tăng lên tại khu vực này do các điều kiện yếu kém về chăm sóc y tế.

Khuẩn Ebola lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1976, được đặt tên theo một con sông nhỏ ở CHDC Congo, gây sốt xuất huyết ở bệnh nhân với tỷ lệ tử vong cao. Cho đến nay y học vẫn chưa tìm ra loại thuốc đặc trị hay vắcxin phòng ngừa. Bệnh nhân nhiễm Ebola do tiếp xúc với máu và dịch thể của một số loài động vật, chủ yếu là khỉ và một loài dơi lớn thuộc họ Megachiroptera. Người nhiễm khuẩn Ebola có thể truyền bệnh cho người khỏe mạnh qua đường tình dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục