Thêm một thủ lĩnh của Taliban ở Afghanistan bị tiêu diệt

Các lực lượng an ninh Afghanistan đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một điểm tập trung của Taliban ở huyện Dawlat Abad, tỉnh Faryad, miền Bắc nước này.
Thêm một thủ lĩnh của Taliban ở Afghanistan bị tiêu diệt ảnh 1Một thủ lĩnh cấp cao của Taliban. (Ảnh minh họa. AP/TTXVN)

Ngày 9/12, các lực lượng an ninh Afghanistan đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một điểm tập trung của Taliban ở huyện Dawlat Abad, tỉnh Faryad, miền Bắc nước này.

Chiến dịch đã tiêu diệt 10 thành viên Taliban, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao.

Theo người phát ngôn cảnh sát địa phương, thủ lĩnh cấp cao Taliban bị tiêu diệt là Mawlawi Nasratullah - nhân vật có vai trò quan trọng tại Faryad.

Cũng trong chiến dịch này, lực lượng an ninh Afghanistan còn bắt giữ 15 tay súng Taliban. Hiện Taliban chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Trước đó, ngày 2/12, Taliban xác nhận thủ lĩnh cấp cao, Abdul Manan, đã tử vong trong một vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand miền Nam nước này hôm 1/12.

Cái chết của các thủ lĩnh Taliban ở Faryad và Helmand được xem là đòn giáng mạnh vào nhóm phiến quân này, khiến Taliban xuống tinh thần, nhờ đó tình hình an ninh tại các địa phương này sẽ được cải thiện trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục