Thêm nhiều dự án bất động sản cao cấp gia nhập thị trường TP.HCM

Ngày 12/9, tại triển lãm “Cho cuộc sống bừng sáng,” Tập đoàn Novaland công bố 7 dự án bất động sản cao cấp, tọa lạc tại các vị trí chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12/9, tại triển lãm “Cho cuộc sống bừng sáng,” Tập đoàn Novaland công bố 7 dự án bất động sản cao cấp, tọa lạc tại các vị trí chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.

​Khu nam thành phố có 2 dự án gồm Sunrise Cityview (Nguyễn Hữu Thọ, quận 7), quy mô 2 tòa tháp cao 37 tầng; dự án Sunrise Riverside (Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè) gồm 8 tháp.

Tại Khu tây thành phố, Novaland đầu tư dự án Golden Mansion (Phổ Quang, Phú Nhuận) quy mô 709 căn hộ và 34 nhà phố; dự án Orchard Parkview (Hồng Hà, Phú Nhuận) gồm 2 tòa tháp, 1 khối thương mại thấp tầng, diện tích từ 69-109 m2/căn; dự án The Park Avenue (đường 3/2, quận 11) quy mô 600 căn hộ, diện tích từ 56-105 m2/căn.

Hai dự án khu phức hợp căn hộ​-văn phòng (Office-tel) - thương mại dịch vụ còn lại tọa lạc tại khu Tây thành phố gồm Newton Residence (đường Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận) và Duxton Residence (Hồng Hà, Tân Bình).

Tính đến nay, Tập đoàn Novaland đã đầu tư, phát triển 25 dự án bất động sản cao cấp, trải rộng khắp 4 khu vực chính của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 6.000 căn hộ đã và đang bàn giao.

Một thương hiệu bất động sản cao cấp khác là Him Lam Land cũng vừa công bố dự án Him Lam Phú Đông sau thành công của các dự án nhà ở cao cấp khác mà Him Lam đã triển khai (Him Lam Riverside, Him Lam Tân Hưng, Him Lam Chợ Lớn).

Dự án Him Lam Phú Đông là khu dân cư bán biệt lập cao cấp đầu tiên tại khu vực liền kề trung tâm quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) và trung tâm hành chính Dĩ An (Bình Dương), quy mô 400 căn hộ cao cấp và 207 nền nhà phố thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục