Thêm nhiều khu du lịch đậm nét văn hóa xứ Trầm

Khu du lịch cao cấp Champa Island và khu vui chơi giải trí WaterLand Suối Thạch Lâm mới được khai trương tại tỉnh Khánh Hòa.
Chiều 25/6, Công ty cổ phần du lịch Hải đảo khai trương Khu du lịch cao cấp Champa Island tại ốc đảo giữa dòng sông Cái ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Với slogan “Đảo Chăm, xứ Trầm ngắm sông nhìn biển,” Champa Island nằm ở vị trí đắc địa và sở hữu một hệ thống nhà hàng, câu lạc bộ, chuỗi biệt thự, tour du lịch sang trọng, đậm nét văn hóa truyền thống Chămpa.

Nhằm đa dạng hóa loại hình, dịch vụ du lịch, Champa Island với thiết kế hệ thống dịch vụ như du lịch nội địa, quốc tế; du lịch dã ngoại; tổ chức sự kiện; đặc biệt là chương trình khám phá sông cái bằng thuyền Kajak.

Ngoài hệ thống biệt thư đang được xây dựng, Champa Island có 1 nhà hàng trang trí đậm nét truyền thống Chăm với sức chứa 700 khách, 25 phòng VIP; một Chămpa club như một “vườn treo Chămpa” nằm sát Tháp Bà nổi tiếng…

Champa Island sẽ là địa chỉ du lịch nghỉ dưỡng thú vị của thành phố Nha Trang.

Cùng ngày, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch White Warter Việt Nam khai trương khu vui chơi giải trí WaterLand Suối Thạch Lâm, tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của khu du lịch này là 25 tỷ đồng, với nhiều trò chơi hấp dẫn, lần đầu tiên xuất hiện ở Khánh Hòa.

Khu du lịch giải trí WaterLand Suối Thạch Lâm cách thành phố Nha Trang 20km về phía nam, có địa hình độc đáo với suối Thạch Lâm trong xanh, khí hậu trong lành mát mẻ.

Khu du lịch có nhiều trò chơi mới lạ như rafting (chèo xuồng vượt suối), đánh trận giả bằng súng đạn sơn, trò chơi trượt cỏ, trò chơi xây dựng “Công trường của bé”… Đây còn là nơi để cắm trại, thư giãn với nhà trên cây, tắm bùn, tắm suối, thưởng thức ẩm thực chợ quê theo phong cách cổ.

Theo ước tính khu du lịch này có thể phục vụ hơn 1.000 lượt khách/ngày, khu nhà hàng có sức chứa tối đa 500 chỗ ngồi.

Ông Nguyễn Trí Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm đánh giá khu du lịch WaterLand Suối Thạch Lâm ra đời không chỉ làm đa dạng hóa loại hình du lịch ở Khánh Hòa mà còn có tính chất tiên phong trong việc phát triển ngành du lịch ở huyện Cam Lâm, vốn dĩ nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác./.

Quang Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục