Thêm nhiều trường hợp nhiễm cúm gia cầm trên thế giới

Theo giới chức y tế Trung Quốc, Ai Cập và Nigeria, thêm nhiều trường hợp nhiễm cúm gia cầm xảy ra tại các nước này, đe dọa bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới.
Thêm nhiều trường hợp nhiễm cúm gia cầm trên thế giới ảnh 1Nhân viên y tế tiêu hủy gia cầm bị nhiễm bệnh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/1, giới chức y tế Trung Quốc thông báo 2 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 mới tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này, nâng tổng số ca nhiễm virus H7N9 tại tỉnh này lên 25 người kể từ đầu năm nay.

Theo Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Đông, 2 trường hợp nhiễm H7N9 mới là một cụ già 83 tuổi tại thành phố Mai Châu, đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch và một bé trai 4 tuổi tại thành phố Hà Nguyên, hiện ở trong tình trạng ổn định.

Một vài thành phố ở tỉnh Quảng Đông đã thực hiện các biện pháp hạn chế mua bán gia cầm sống để ngăn chặn sự bùng phát dịch. Tình trạng này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ dịch cúm gia cầm H7N9 lây lan rộng ở miền Nam Trung Quốc.

Ngày 28/1, Chính phủ Nigeria xác nhận dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại 11 bang của nước này.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nigeria Akinwumi Adesina thông báo tin trên trong một cuộc họp khẩn về dịch cúm gia cầm với quan chức nông nghiệp các bang tại thủ đô Abuja và nêu tên các bang có dịch cúm gia cầm bùng phát.

Theo Bộ trưởng Adesina, chính phủ nước này đã phê chuẩn các quỹ để bồi thường cho 39 nông dân bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch bệnh này tại 9 bang.

Ông Adesina cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nigeria sẽ phối hợp chặt chẽ với giới chức địa phương và các cơ quan chức năng khác để ngăn chặn sự bùng phát cúm gia cầm, đồng thời chỉ đạo thực thi một số biện pháp khẩn cấp như giám sát, cách ly, giảm dân, khử trùng ở những trang trại gia cầm.

Giới chức Ai Cập cùng ngày xác nhận một trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H5N1. Đây là nạn nhân thứ 10 bị nhiễm virus cúm gia cầm kể từ đầu năm nay, so với 11 trường hợp tử vong trong cả năm 2014.

Theo thông cáo của Bộ Y tế Ai Cập, nạn nhân mới nhất là một phụ nữ 31 tuổi sinh sống tại tỉnh Giza, đồng thời công bố 2 trường hợp nhiễm mới. Trong khi đó, 2 bệnh nhân khác tại thủ đô Cairo, gồm một bé gái 6 tuổi và một phụ nũ 20 tuổi, đã bình phục và được xuất viện.

Trước tốc độ lây lan nhanh của cúm gia cầm, Bộ Y tế Ai Cập tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chuyển các trang trại chăn nuôi ra khỏi các khu dân cư và thận trọng khi tiếp xúc với gia cầm sống cũng như các sản phẩm chế biến từ gia cầm. Những người có triệu chứng nhiễm cúm được khuyến cáo tới thăm khám và điều trị tại các trung tâm y tế gần nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục