Thêm sáu người tìm đường đến Hy Lạp bỏ mạng trên biển Aegean

Ít nhất sáu người di cư đã chết đuối do đắm tàu trên biển Aegean khi đang tìm cách tới một hòn đảo ở Hy Lạp trong khi tám người khác may mắn được cứu sống.
Thêm sáu người tìm đường đến Hy Lạp bỏ mạng trên biển Aegean ảnh 1Người di cư tới đảo Lesbos của Hy Lạp sau hành trình vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin sáng 8/12, ít nhất sáu người di cư đã chết đuối do đắm tàu trên biển Aegean khi đang tìm cách tới một hòn đảo ở Hy Lạp.

Lực lượng cứu hộ nước này cũng đã cứu được tám người khác.

Các nạn nhân trong vụ đắm tàu nói trên khởi hành từ vùng Cesme thuộc tỉnh Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương, song chưa xác định được chính xác số người di cư có mặt trên tàu.

Từ đầu năm đến nay, khoảng 400.000 người đã tìm cách nhập cư trái phép vào Hy Lạp thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hơn 3.000 người trong số đó, chủ yếu mang quốc tịch Syria, đã bỏ mạng trong hành trình nguy hiểm trên biển Aegean.

Cùng ngày, Liên hợp quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc 12.000 người tị nạn Syria mắc kẹt tại biên giới giữa Syria và Jordan trong điều kiện tồi tàn, đồng thời hối thúc chính quyền Jordan cho phép những người này được vào lãnh thổ Jordan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục