Thêm thông tin mới nhất về mẫu Kia Soul đời 2014

Trong 7 tháng đầu năm nay, thương hiệu Kia Soul đời 2014 đã bàn giao được 73.698 chiếc, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2011.
Soul đã chứng minh là mẫu xe gặt hái được thành công lớn của hãng sản xuất xe hơi Hàn Quốc Kia, đặc biệt là ở thị trường Mỹ khi đây là mẫu xe bán chạy thứ hai của Kia tại thị trường này.

Trong 7 tháng đầu năm nay, thương hiệu này đã bàn giao được 73.698 chiếc, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2011, chỉ đứng sau mẫu Optima khi mẫu xe này bán được 86.475 chiếc.

Kia hiện sẵn sàng tung ra mẫu Seoul thế hệ kế tiếp. Mẫu xe này nhiều khả năng có khoảng cách trục dài hơn một chút và do đó thân xe cũng dài hơn song kiểu dáng cơ bản và những đặc điểm kiểu dáng của mẫu crossover chạy trong đô thị này vẫn không thay đổi. Mẫu xe thế hệ mới này có phần cách tân ở phần trước và sau xe, rõ ràng là giữ một số nét thiết kế của mẫu Track’ster concept từng được giới thiệu tại triển lãm ôtô Chicago hồi đầu năm nay.

Kia đã trang bị cho mẫu Soul thế hệ hiện nay một cặp động cơ xăng sử dụng công nghệ bơm nhiên liệu trực tiếp, hộp số sáu cấp mới và người ta hy vọng cả hai động cơ 1.6 có công suất 138 mã lực và 2.0 công suất 164 mã lực cho mẫu xe thế hệ mới nói trên. Tại châu Âu và các thị trường khác, Kia sẽ trang bị thêm một phiên bản động cơ diesel tăng áp 1.6 có công suất 126 mã lực.

Kia cũng đang cân nhắc mở rộng danh mục sản phẩm mẫu Soul bằng ít nhất hai phiên bản là phiên bản hatchback ba cửa kiểu dáng thể thao hơn sử dụng một động cơ xăng tăng áp (động cơ 1.6 công suất 201 mã lực của mẫu Veloster) và một phiên bản pickup hai cửa mui trần giống với mẫu Soul’ster concept./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục