Thi công 36 cột mốc biên giới Quảng Nam-Sekong

Trong năm nay, hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và tỉnh Sekong (Lào) sẽ tiếp tục tiến hành thi công 36 cột mốc biên giới đã được xác định.
Theo Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới tỉnh Quảng Nam, trong năm nay, hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và tỉnh Sekong (Lào) sẽ tiếp tục triển khai xác định 15 vị trí mốc trên thực địa.

Hai tỉnh cũng sẽ tiến hành thi công 36 cột mốc đã được xác định, trong đó có 21 cột mốc của năm 2009 đang tiếp tục được thi công.

Thời gian qua, hai địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác cắm mốc biên giới, đồng thời tôn tạo hệ thống mốc quốc giới để nhân dân hai bên biên giới hiểu và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cắm mốc hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, mọi hoạt động của đội cắm mốc hai tỉnh cũng thực hiện đúng quy định, quy trình công tác của Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào./.
Trần Tĩnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục