Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tỏa sáng tài năng tại Phú Quốc

Ngày 3/12, tại khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpear Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 24 thí sinh đã tranh tài trong vòng thi “Người đẹp tài năng.”
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tỏa sáng tài năng tại Phú Quốc ảnh 1Thí sinh Trang Trần Diễm Quỳnh, mang số đeo 716 trình diễn ở phần thi “Người đẹp tài năng với tiết mục Độc tấu Đàn Tranh-Liên Khuc ba miền. (Ảnh: Bùi Trường Giang/Vietnam+)

Trong khuôn khổ vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014, ngày 3/12, tại khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpear Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 24 thí sinh đã tranh tài trong vòng thi “Người đẹp tài năng.”

Đây là phần thi thể hiện sinh động cá tính và khả năng của các thí sinh. 24 tiết mục tham dự vòng thi “Người đẹp tài năng” lần này là những tiết mục xuất sắc nhất được chọn ra trong số các tiết mục tham gia biểu diễn trong vòng sơ tuyển đã diễn ra vào ngày 28/11 vừa qua.

Trong số đó, có nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được các thí sinh đầu tư tập luyện công phu, bài bản như tiết mục Ca Huế của thí sinh Nguyễn Thị Hà Vy; tiết mục múa Chăm của thí sinh Đồng Ánh Quỳnh; độc tấu đàn tranh của thí sinh Trần Trang Diễm Quỳnh…

Tiến sỹ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết, phần thi người đẹp tài năng nói riêng và các phần thi khác nói chung ở vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay nổi trội hơn mọi năm.

Nhiều tiết mục biểu diễn thể hiện sắc thái và cảm xúc mãnh liệt về tình yêu biển đảo, yêu Tổ quốc và thể hiện truyền thống dân tộc.

Để tăng thêm tính hấp dẫn của cuộc thi, ban giám khảo quyết định sẽ chỉ công bố danh hiệu “Người đẹp tài năng” trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 6/12 tới.

Do có nhiều tiết mục xuất sắc nên ngoài giải Người đẹp tài năng chính thức, năm nay, Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao thêm 5 giải phụ. Các giải phụ sẽ được trao tại buổi dạ tiệc tri ân diễn ra vào tối ngày 5/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục