Thí sinh hoa hậu xin lỗi sau vụ tung tin đồn mua giải

Thí sinh Cooc Dinh khẳng định có người "dàn dựng" tố cáo ban tổ chức Hoa hậu các dân tộc VN và lên tiếng xin lỗi người trong cuộc.
Chiều qua (8/7), thí sinh dân tộc Hoa Thoòng Cooc Dinh (SBD 11 của vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ III-2013) đã khẳng định có người đứng sau vụ tập hợp thí sinh tố cáo ban tổ chức cuộc thi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín người trong cuộc.
Trao đổi với phóng viên, Thoòng Cooc Dinh cho biết: "Sau cuộc thi, anh Trần Anh Kiệt-người trang điểm chủ động gọi điện cho em hỏi có bức xúc gì không thì nói ra. Ngày 30/6, em đến cuộc gặp một số thí sinh thấy cả anh Kiệt và anh Khánh, nhưng không biết ở đó có các nhà báo. Khi mọi người hỏi có nghe tin gì không, em nói rằng có nghe trong thí sinh có tin đồn là Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh mua giải 1,5 tỷ. Em nói ra hoàn toàn không có ý định tố giác ai, mà chỉ nói chuyện là em nghe thấy tin đồn. Nhưng sau đó thông tin được tung lên báo chí, rằng Hoa hậu mua giải 1,5 tỷ đồng, làm ảnh hưởng tới uy tín cuộc thi.” Thí sinh người dân tộc Hoa chia sẻ, khi đọc những thông tin sai lệch trên mạng cô thấy rất buồn và ân hận, vì ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi đã làm việc công bằng và minh bạch, không có chuyện mua bán giải, các thí sinh đều có cơ hội như nhau khi đến với cuộc thi. Lần thứ hai tham dự cuộc thi, Thoòng Cooc Dinh cũng khẳng định cô đi thi hoàn toàn tự nguyện. “Vì đây là cuộc thi tôn vinh tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Không có chuyện chúng em bị bắt buộc đi thi,” thí sinh này nói. Cô gái cũng đã gửi lời xin lỗi tới ban tổ chức và cá nhân tân Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh. Trước những thông tin ảnh hưởng tới danh dự của mình, tân Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng cho hay: “Việc mua bán giải, việc thí sinh phải ngủ với nhà tài trợ, ban tổ chức, ban giám khảo là hoàn toàn không đúng sự thật. Em khẳng định những điều này là không đúng. Với  bạn thí sinh đã đưa ra thông tin sai lệch nhưng đã nhận lỗi, em cũng rất mong Ban chỉ đạo và  ban tổ chức cuộc thi xem xét, bỏ qua cho bạn.” Trước đó, Vũ Trần Triều Thu-Người đẹp Ảnh của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ III-2013, đã lên tiếng phủ nhận sự liên quan tới nhóm người tố chuyện ban tổ chức mua bán giải. Hiện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam cũng đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng, đề nghị điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo trong thời gian tới./.
Ngày 5/7/2013, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã có công văn số 525/NTBD-PQL, báo cáo về cuộc thi "Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013"  gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh.

Trong đó, công văn nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cuộc thi, ban giám khảo đã làm việc nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công tâm và không xảy ra hiện tượng gian lận, mua bán giải trong quá trình chấm thi.

Trước đó, ngày 4/7, Cục cũng đã có công văn số 524, đề nghị xác minh thông tin trên báo mạng về cuộc thi. Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định những thông tin về việc mua giải, Hoa hậu cặp kè với con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CIAT là "thiếu căn cứ, thiếu cơ sở; gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, uy tín của một số tổ chức, cá nhân" và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013, Công ty CIAT có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật việc đưa tin không có căn cứ, gây ảnh hưởng, thiệt hại cho  các tổ chức, các cá nhân có liên quan.
Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục