Thi tốt nghiệp năm 2015: Đề thi tiếp tục theo hướng mở như năm 2014

Sáng nay, ngày 12/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2015.
Thi tốt nghiệp năm 2015: Đề thi tiếp tục theo hướng mở như năm 2014 ảnh 1Thí sinh dự thi đại học năm 2014. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Sáng nay, ngày 12/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2015. 

Đây là năm đầu tiên Bộ bỏ kỳ thi đại học cao đẳng theo hình thức ba chung đã được Bộ duy trì liên tục suốt 13 năm qua và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, trong đó kết quả thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa làm cơ sở để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh.

Đề thi cơ bản giống năm 2014

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm tới có cấu trúc đề thi cơ bản không khác kỳ thi tốt nghiệp năm 2014. Hình thức thi vẫn gồm trắc nghiệm và tự luận, trong đó thi trắc nghiệm dài 90 phút, tự luận là 180 phút.

Về nội dung, độ khó của đề ở mức tương đương và có phần phân hóa học sinh để xét tuyển đại học, cao đẳng. Các môn khoa học xã hội tiếp tục được đẩy mạnh ra đề thi mở, yêu cầu học sinh dùng kiến thức liên môn để xử lý, không yêu cầu các em phải nhớ máy móc số liệu, học thuộc lòng. Các môn khoa học tự nhiên tăng cường đánh giá năng lực, vận dụng kiến thức thực nghiệm đối với các môn lý, hóa, sinh.

Việc xét tốt nghiệp cũng được giữ nguyên như năm 2014 với 50% là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 50% là điểm học tập năm lớp 12, cộng thêm điểm ưu tiên của thí sinh, nếu có.

Thí sinh lưu ý khi làm hồ sơ

Theo ông Nghĩa, năm 2015 sẽ có ba nhóm đối tượng thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ nhất là những học sinh chỉ thi 4 môn để lấy bằng tốt nghiệp. Thứ hai là các thí sinh vừa thi để xét tốt nghiệp vừa lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Thứ ba là các thí sinh tự do, đã tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ tham gia thi để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Vì thế, khi đăng ký hồ sơ dự thi, thí sinh cần đăng ký rõ thi môn nào, cụm nào, mục đích dự thi là gì.

Cũng theo ông Trần Văn Nghĩa, các cụm thi chủ yếu do các trường đại học chủ trì. Trường chủ trì phải có điều kiện nhất định, đã từng có hàng chục nghìn thí sinh dự thi mới đủ khả năng tiếp cận cách thi mới và đảm bảo tính an toàn nghiêm túc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm việc với những trường đại học dự kiến được giao chủ trì cụm thi liên tỉnh. Theo đó mỗi cụm thi có ít nhất hai tỉnh nhưng chỉ trường lớn đủ điều kiện triển khai mới được thực hiện nhằm tránh xáo trộn so với hàng năm và đảm bảo an toàn hơn cho kỳ thi. Dự kiến sẽ có 34 cụm thi liên tỉnh.

Tiêu chí đảm bảo đi lại thuận tiện cho thí sinh cũng được Bộ đặt ra. Trường hợp các vùng đặc biệt, rất khó khăn, có thể điều động các trường đại học từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lên hỗ trợ để rút ngắn quãng đường từ nhà đến trường thi của thí sinh. Lãnh đạo các địa phương có thể chủ động đề xuất với Bộ về vấn đề cụm thi để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

Thi tốt nghiệp năm 2015: Đề thi tiếp tục theo hướng mở như năm 2014 ảnh 2Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ sẽ được điểm 10 tốt nghiệp

Năm 2015 cũng là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng quy chế miễn thi ngoại ngữ cho những thí sinh đạt trình độ do Bộ quy định.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, những em được miễn thi sẽ được tính điểm 10 ở môn thi ngoại ngữ khi tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Vietnam+, lãnh đạo nhiều trường đại học cho biết họ ủng hộ việc Bộ miễn thi môn ngoại ngữ cho các thí sinh đạt yêu cầu do Bộ đưa ra.

Tuy nhiên, lãnh đạo các trường có xét tuyển dựa trên điểm số môn ngoại ngữ cũng cho rằng, để tuyển thí sinh, trường phải căn cứ trên điểm thi, không áp dụng xét tuyển thẳng hay quy đổi điểm từ các chứng chỉ.

Theo đó, thí sinh nào muốn thi đại học tại trường tổ chức thi môn ngoại ngữ hoặc lấy điểm từ kỳ thi tốt nghiệp để xét tuyển vẫn phải dự thi môn này.

Đa số trường đại học xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp

Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay đã có 428 trường đại học, cao đẳng gửi đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015 về Bộ.

Tất cả các trường này đều sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh. Trong đó có 235 trường (135 đại học, học viện, trường đại học và 100 trường cao đẳng) chỉ sử dụng kế quả kỳ thi tốt nghiệp quốc gia để xét tuyển. Có 192 trường (81 trường đại học, 111 trường cao đẳng) vừa sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp quốc gia vừa sử dụng kết quả học tập ở trung học phổ thông để xét tuyển.

Một số trường nhóm trên có thêm vòng sơ tuyển dựa trên điểm học bạ trung học học phổ thông và hạnh kiểm như Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương.. Một số trường có xét tuyển bổ sung như Trường Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên thêm bài thi năng đánh giá năng lực. Trường Đại học Kiểm sát có thêm vòng phỏng vấn để xét tuyển.

Ông Trần Văn Nghĩa cho biết, Bộ đang tích cực hoàn thiện quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng để công bố trong đầu năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục