Thị trấn Los Algodones - "Thánh địa" của nha khoa ở Mexico

Los Algodones, nơi được coi là "thủ đô các dịch vụ răng miệng" trên thế giới, có 7,000 người đang sinh sống nhưng có tới 600 nha sỹ được cấp giấy phép hoạt động.
Thị trấn Los Algodones - "Thánh địa" của nha khoa ở Mexico ảnh 1(Nguồn:Travisl)

Los Algodones, một thị trấn nhỏ ở Mexico với dân số chỉ khoảng 7.000 người, là nơi tập trung nhiều phòng khám răng miệng nhất trên thế giới.

Nơi này nổi tiếng đến mức được mệnh danh là “thành phố răng hàm mặt.”

Mỗi năm, có hàng trăm ngàn người đã từ Mỹ tìm tới thị trấn Los Algodones ở Mexico. Nhưng họ không đến để tìm kiếm những bãi biển “cát trắng nắng vàng” mà vì các mục đích khác hoàn toàn: làm răng sứ, điều trị tủy và cấy ghép răng. 

Trong số 7,000 người đang sinh sống ở Los Algodones, có tới 600 người là nha sỹ đã được cấp giấy phép hoạt động. 4 khu phố chính của nơi này đều là các phòng khám nha khoa, cung cấp vô số dịch vụ khám chữa răng miệng với chi phí thấp hơn nhiều so với ở Mỹ.

Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm, dân số của thành phố sẽ tăng gấp đôi, với các cư dân tạm thời mới dọn đến chủ yếu là du khách Mỹ, Canada và thậm chí là Anh quốc. Và bất chấp việc các phòng khám nha khoa ở nơi đây cạnh tranh nhau khá gay gắt, lượng cầu vẫn thường vượt quá cung.

[Dịch vụ ăn tối bên rìa vũ trụ kỳ lạ bắt đầu nhận đặt chỗ của khách]

Los Algodones nằm cách biên giới với Mỹ không xa. Nó ở gần tới mức người ta có thể đi bộ sang một cách dễ dàng. Thị trấn nhỏ này còn được gọi bằng biệt danh “thành phố răng hàm mặt” từ rất lâu trước cả khi Internet ra đời.

Ngày nay, “thành phố răng hàm mặt” này thậm chí còn có trang web chính thức để kết nối các doanh nghiệp răng miệng địa phương với khách hàng. Thậm chí nó còn được nhiều người coi là "thủ đô các dịch vụ răng miệng" của thế giới.

Điểm hấp dẫn chính của Los Algodones là khách hàng sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc răng miệng có chi phí nhỏ hơn nhiều so với ở Mỹ và một số nước giàu hơn. Nhưng dù giá thấp, chất lượng của các dịch vụ tại đây được cho là ở tốp đầu.

Các nha sỹ giỏi nhất ở Mexico gần như hiện diện hết ở Los Algodones. Do có rất nhiều phòng khám nha hoạt động trong thị trấn nên nơi đây đã xuất hiện một không khí cạnh tranh lành mạnh, với mục tiêu cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Để có lợi thế trước các đối thủ, nhiều phòng khám ở Los Algodones liên tục nâng cấp công cụ của mình. Rất nhiều phòng khám đang sử dụng các biện pháp và kỹ thuật tiên tiến không được áp dụng ở bất kỳ nơi nào khác. Đó là lý do tại sao có nhiều nha sỹ nước ngoài đến Los Algodones để luyện tập kỹ thuật mới và học cách sử dụng các thiết bị hiện đại nhất.

Giá cả phải chăng cộng với những dịch vụ nha khoa chất lượng cao là một trong những lý do để “thành phố răng hàm mặt” trở thành thánh địa của các dịch vụ nha khoa, với những quy trình như cấy ghép và lấy tủy răng luôn có phí thấp hơn khoảng 50 đến 70% so với ở Mỹ hay Canada./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục