Thị trấn Sông Đốc của Cà Mau thành đô thị loại 4

Sáng 30/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Sông Đốc trở thành đô thị loại 4.
Sáng 30/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Sông Đốc trở thành đô thị loại 4.

Thị trấn Sông Đốc có nhiều ưu thế đặc thù, với cửa biển phía Tây, một trong những cửa biển lớn nhất tỉnh Cà Mau, thuộc huyện lỵ Trần Văn Thời, cách trung tâm thành phố Cà Mau 40km. Thế mạnh của Sông Đốc là kinh tế biển và ven biển với đoàn tàu khai thác thủy sản lên tới 4.000 phương tiện và 25.000 ngư phủ trên tổng số dân 40.000 người.

Từ năm 2000 đến nay, thị trấn Sông Đốc phát triển rất nhanh với nhà máy chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, hơn 10 làng nghề dịch vụ hậu cần nghề cá hình thành, trong đó như dịch vụ đan vá lưới (ngư cụ), nhà máy sản xuất nước đá, hệ thống phân phối nhiên liệu, trại sản xuất tôm giống.

Ngoài ra, thị trấn Sông Đốc còn phát triển mạnh dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, giao thông vận tải... Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2015, Sông Đốc sẽ hoàn tất khu trung tâm hành chính, trung tâm thương mại và dịch vụ, khu tái định cư, hạ tầng đô thị như giao thông, điện, nước sinh hoạt phục vụ cho nhu cầu phát triển đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Tươi nhấn mạnh, để Sông Đốc trở thành khu kinh tế động lực trong phát triển kinh tế thủy sản, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương, Sông Đốc cần có ý thức tự lực vươn lên, cần có những cơ chế hợp lý nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư để Sông Đốc ngày càng phát triển.../.

Trần Thành Nên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục