Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết bị đỏ sàn

Chứng khoán châu Á hầu như đỏ sàn trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 21/1, tuy nhiên thị trường Trung Quốc lại phục hồi.

Chứng khoán châu Á hầu như đỏ sàn trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 21/1, tuy nhiên thị trường Trung Quốc lại phục hồi sau những phiên mất điểm mạnh trước đó.

Nhìn chung, thị trường còn đầy lo ngại về khả năng Trung Quốc sẽ siết chặt hơn nữa chính sách tiền tệ của nước này để kìm hãm nền kinh tế tăng trưởng quá nóng.

Đóng cửa phiên ngày 21/1, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,41%, tương ứng với 37,64 điểm lên 2.715,29 điểm, sau khi đã lao dốc tới gần 3% trong phiên hôm trước, chủ yếu do giới đầu tư hy vọng các nhà chức trách Bắc Kinh sẽ không công bố các giải pháp siết chặt chính sách tiền tệ vào thời điểm cuối tuần này.

Tuy nhiên, tại Hongkong, nỗi lo từ Trung Quốc vẫn kéo chỉ số Hang Seng đi xuống, khép phiên ở 23.876,86 điểm, mất 126,84 điểm, tương ứng giảm 0,53%.

Trong phiên trước, thị trường này cũng lao dốc mạnh khi để mất tới 1,70% giá trị. Nỗi lo trên cũng đẩy thị trường Nhật Bản chìm trong sắc đỏ, với chỉ số Nikkei-225 "bốc hơi" 162,79 điểm (1,56%) xuống 10.274,52 điểm.

Cùng chung màu đỏ là các thị trường Sydney (giảm 0,59%,) Seoul (mất 1,74% và là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp,) Đài Loan (giảm 0,75%) và Manila mất 1,38%.

Theo các nhà phân tích, các thị trường chứng khoán vẫn đang trong xu hướng đi xuống do mọi sự chú ý hiện nay của giới đầu tư đều tập trung vào khả năng Trung Quốc có thể sẽ siết chặt hơn nữa chính sách tiền tệ của nước này nhằm kìm hãm nền kinh tế tăng trưởng quá nóng (tăng 10,3% trong năm 2010, cao hơn dự kiến) dẫn đến nguy cơ lạm phát tăng cao (đã tăng với tốc độ 3,3% trong cả năm 2010, cao hơn mục tiêu 3% mà chính phủ đặt ra)./.

Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục