Thị trường chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên sáng 28/8 trong hai màu xanh, đỏ đan xen dù phiên giao dịch đêm 27/8 trên thị trường Mỹ, chỉ số S&P của Phố Wall lại tiếp tục lập kỷ lục cao mới.

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên sáng 28/8 trong hai màu xanh, đỏ đan xen dù phiên giao dịch đêm qua (27/8) trên thị trường Mỹ, chỉ số S&P của Phố Wall lại tiếp tục lập kỷ lục cao mới.

Chi phối thị trường cổ phiếu trong phiên này vẫn là sự suy yếu của đồng USD, trong khi đồng euro lấy lại sức mạnh sau khi Đức "dội gáo nước lạnh" vào những đồn đoán rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ tung ra những biện pháp nới lỏng mới.

Theo Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble, khó có khả năng ECB sẽ đưa ra những biện pháp kích thích mới để bảo vệ nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Chứng khoán Tokyo đang tạm mất 0,52% vào lúc giữa phiên sáng do các nhà xuất khẩu bị thiệt hại khi đồng yen mạnh; thị trường Sydney cũng đang tạm lùi 0,36% trong khi các thị trường khác như Seoul, Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc) lại đang tăng lần lượt là 0,44%; 0,47% và 0,36%.

Đêm trước (27/8), chứng khoán Phố Wall cũng có một phiên tăng giảm trái chiều, trong đó chỉ số S&P, sau khi chinh phục ngưỡng 2.000 điểm lần đầu tiên vào phiên 26/8, đã tiếp tục lập kỷ lục cao mới khi chốt phiên tăng thêm 0,1 điểm.

Dow Jones Industrial Average cũng tăng nhẹ 15,31 điểm (0,09%) lên chốt phiên ở 17.122,01 điểm. Riêng Nasdaq Composite tuy giảm nhẹ 0,02% xuống 4.569,62 điểm, song vẫn ở mức cao của 14 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục