Thị trường chứng khoán Đức chao đảo vì rối loạn kinh tế ở Nga

Trong phiên giao dịch ngày 16/12, nhiều chỉ số chứng khoán của Đức đã mất giá mạnh trong đó chỉ số DAX quan trọng nhất có thời điểm tụt xuống gần 9.250 điểm.
Thị trường chứng khoán Đức chao đảo vì rối loạn kinh tế ở Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Các nhà đầu tư và thị trường chứng khoán của Đức đang chịu tác động mạnh khi kinh tế Nga lâm vào nguy hiểm do giá dầu tụt dốc và đồng ruble mất giá trên 50% kể từ đầu năm nay.

Trong phiên giao dịch ngày 16/12, nhiều chỉ số chứng khoán của Đức đã mất giá mạnh. Chỉ số DAX quan trọng nhất có thời điểm tụt xuống gần 9.250 điểm trước khi tăng trở lại 9.563 điểm vào lúc chốt phiên. Các chỉ số EuroStoxx50, CDAX, MDAX, TecDAX cũng có lúc tụt điểm mạnh.

Chịu thiệt hại nặng nề nhất là cổ phiếu của các công ty làm ăn với Nga như Adidas, mất 2,40% giá trị và là cổ phiếu mất giá duy nhất trong 30 cổ phiếu niêm yết theo chỉ số DAX trên sàn chứng khoán Frankfurt/Main. Ngoài ra, cổ phiếu của các tập đoàn Metro hay Stada cũng mất giá mạnh.

Điều khiến các nhà đầu tư lo ngại nhất là giá dầu giảm mạnh, có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường cho nước Nga, quốc gia có thu nhập từ xuất khẩu dầu mỏ chiếm tới 40% tổng thu ngân sách.

Thêm vào đó, việc tỷ giá hối đoái của đồng ruble dao động rất mạnh, thậm chí trong một ngày tăng 12 ruble lên mức 91 ruble đổi 1 euro cũng khiến cho các nhà đầu tư liên tưởng tới cuộc khủng hoảng năm 1998, khi Nga không còn khả năng thanh khoản và chỉ duy trì được nền kinh tế nhờ sự hỗ trợ hàng tỷ USD từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB).

Trước tình hình nguy cấp này, Ngân hàng trung ương Nga đã quyết định tăng 6,5% điểm lãi suất, lên 17% nhằm chặn đà sụt giảm của đồng ruble.

Báo FAZ của Đức cho rằng phương Tây không muốn kinh tế Nga sụp đổ vì điều đó sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho không chỉ nước Nga mà còn cho nhiều nước châu Âu khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục