Thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trong hơn 16 năm qua

Theo ghi nhận của giới phân tích, phiên giao dịch ngày 15/8 là phiên lập “đỉnh” lần thứ hai trong ba phiên liên tiếp của chứng khoán Mỹ, hiện tượng chưa từng xảy ra trong hơn 16 năm nay.
Thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trong hơn 16 năm qua ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sắc xanh phủ ngập các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu trong phiên giao dịch ngày 15/8, đặc biệt phải kể đến việc chứng khoán Phố Wall tiếp tục lập “đỉnh” giữa bối cảnh kinh tế Mỹ phát đi các tín hiệu khởi sắc.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 cùng tăng 0,3% lên chốt phiên ở mức tương ứng 18.636,05 điểm và 2.190,15 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 0,6% lên 5.262,02 điểm.

Còn tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh khép phiên tăng 0,4% lên 6.941,19 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức cộng thêm 0,2% lên 10.739,21 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp và chỉ số EURO STOXX 50 cùng tiến thêm 0,1% lên các mức lần lượt là 4.497,86 điểm và 3.046,65 điểm.

Theo ghi nhận của giới phân tích, đây là phiên lập “đỉnh” lần thứ hai trong ba phiên liên tiếp của chứng khoán Mỹ, hiện tượng chưa từng xảy ra trong hơn 16 năm nay.

Chứng khoán Phố Wall đi lên trong phiên này giữa bối cảnh kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu khả quan, thêm vào đó còn là việc thị trường dự đoán về khả năng Chính phủ Mỹ sẽ áp dụng các chính sách tiền tệ phù hợp.

Diễn biến nổi bật trong phiên này tại Phố Wall phải kể đến việc giá các loại cổ phiếu năng lượng tăng điểm, nhờ giá dầu đi lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục