Thị trường đào, quất kém sôi động so với mọi năm

Người dân Hà Nội đang tất bật mua sắm đào và quất đón Năm mới, tuy nhiên kinh tế khó khăn đã khiến thị trường này kém sôi động hẳn.
Không khí Tết đã tràn ngập trên nhiều tuyến phố của Hà Nội với sự khoe sắc của bạt ngàn đào, quất, hoa và cây cảnh. Người dân Thủ đô đang tất bật mua sắm cây và hoa trang trí đón Năm mới, tuy nhiên kinh tế khó khăn cũng khiến thị trường cây cảnh kém sôi động hơn mọi năm.

Thời tiết ấm áp nên đào được dịp nở rộ. Theo nhận định của một số chủ vườn đào ở Nhật Tân, Quảng Bá, đào năm nay được mùa và nở khá đẹp, giá cũng không đắt hơn năm ngoái. Tại đây, các gia đình trồng đào vừa bán vừa cho thuê với giá tùy thuộc độ đẹp của hoa, tuổi và thế của cây đào.

Theo các chủ vườn đào, giá đào năm nay không tăng, thậm chí đối với đào cành giá bán còn giảm đôi chút. Đào cây gốc to, cổ thụ dao động khoảng 8.000.000 - 10.000.000 đồng/cây. Ngoài các giống đào quen thuộc như đào bích, đào phai, năm nay, người chơi đào còn tìm mua đào rừng, đào đá, đào trắng, đào thất thốn.

Trong khi đào đúng độ nở đẹp thì các vườn quất lại có vẻ kém sắc. Theo các chủ vườn quất tại Tứ Liên, năm nay khí hậu thất thường nên nhiều vườn quất bị xấu, không được như ý muốn. Tuy nhiên, giá bán quất vẫn tăng khá mạnh so với năm trước. Lý do được các nhà vườn đưa ra là các yếu tố đầu vào đều tăng, thêm vào đó do thời tiết không thuận lợi nên người trồng quất mất nhiều công chăm sóc.

Giá quất loại bình thường từ vài trăm đến dưới 1 triệu đồng/cây, những cây dạng hình cây thông, vút lộc, độ cao từ 1,5m - 2,5m có giá khoảng từ 4-10 triệu đồng/cây.

Trên các phố Kim Ngưu, Lạc Long Quân, đào, quất rộn ràng khoe sắc, song chủ yếu khách chỉ đến hỏi giá, người mua không nhiều.

Anh Mạnh, một người bán đào trên phố Lạc Long Quân, cho biết cả buổi sáng khách ra vào khá thưa thớt và chủ yếu là hỏi giá chứ người mua vẫn còn lác đác, trong khi cùng thời điểm này năm ngoái, người mua đã nườm nượp chứ không "ế" như năm nay.

Tại chợ Quảng Bá - chợ hoa đầu mối lớn nhất Thủ đô, đào, quất và các loại hoa được bày bán với nhiều chủng loại và người mua cũng tấp nập hơn. Tiêu thụ mạnh chủ yếu là đào cành. Những cành đào với mức giá dao động từ 300.000 - 600.000 đồng/cành được nhiều người lựa chọn. Với các cây đào có giá trị cao, các chủ vườn đào thường cho thuê chứ không bày bán tại chợ.

Chị Liên, tiểu thương bán đào tại chợ Quảng Bá, cho biết mỗi ngày chị bán được vài chục cành. So với thời điểm này năm ngoái, giá đào cành không tăng, thậm chí còn giảm khoảng 100.000 - 200.000 đồng/cành.

Theo chị Liên, từ sau ngày 23 Tết, giá đào đã tăng từ 100.000 - 200.000 đồng/cành. Nếu trời còn rét hơn nữa thì rất có thể giáp Tết giá đào sẽ tăng gấp rưỡi.

Một tiểu thương khác cho biết năm nay kinh tế khó khăn nên người dân có xu hướng "thắt chặt hầu bao" hơn mọi năm. Vườn nhà chị còn khá nhiều đào thế, có giá từ vài triệu đồng/cây trở lên, nhưng hiện tại rất khó bán, chủ yếu là khách đến đặt thuê.

Chị Oanh, khách mua đào chia sẻ năm nay thu nhập kém hơn năm ngoái nên gia đình chị chi tiêu tiết kiệm hơn. Nếu như mọi năm chị sẵn sàng bỏ tiền triệu ra mua đào thì năm nay chỉ mua cành vài trăm nghìn. "Ngày Tết có hoa trong nhà là được rồi, kinh tế khó khăn như hiện nay, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy" - chị Oanh nói.

Các chủ vườn đào tại Nhật Tân cho biết hiện tại, có nhiều loại đào từ nhiều nơi “mạo danh” đào Nhật Tân. Vì vậy, nếu muốn mua được đào Nhật Tân xịn, khách hàng cần tới vườn để xem và đặt mua./.

Đỗ Huyền (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục