Thị trường dầu mỏ "đổi chiều" vào năm 2010

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhận định nhu cầu dầu mỏ của thế giới đang dần ổn định trong năm nay và có thể "đổi chiều" tích cực trong năm 2010.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhận định nhu cầu dầu mỏ của thế giới đang dần ổn định trong năm nay và có thể "đổi chiều" tích cực trong năm 2010.

Trong báo cáo hàng tháng về tình hình dầu mỏ thế giới, công bố ngày 14/7, OPEC cho rằng cùng với sự dần phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu dầu mỏ thế giới đang dần ổn định.

Với đà này, nhu cầu dầu mỏ trên thị trường thế giới có thể tăng trở lại vào năm 2010 sau 2 năm giảm liên tục. Mức tăng trung bình có thể đạt khoảng 0,5 triệu thùng/ngày (tương đương 0,59%), lên tổng cộng 84,34 triệu thùng/ngày.

Báo cáo mới của OPEC cho rằng 6 tháng cuối năm 2010 sẽ chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu dầu mỏ thế giới khi sự phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh hơn. Trong đó, sự tăng mạnh nhất sẽ diễn ra chủ yếu tại các nền kinh tế đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, khu vực Trung Đông và Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, nhu cầu nhiên liệu tiêu thụ cho công nghiệp sẽ không tăng mà phần tăng chủ yếu thuộc khu vực nhiên liệu cho giao thông vận tải. Khả năng nhu cầu dầu mỏ ở Mỹ tăng vào năm 2010 vẫn chưa rõ ràng do sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn chưa ổn định. Nếu kinh tế Mỹ phục hồi nhanh và mạnh hơn so với dự đoán hiện nay thì nhu cầu dầu mỏ có thể tăng cao hơn.

Theo OPEC, dự kiến nhu cầu dầu mỏ năm nay sẽ giảm khoảng 1,65 triệu thùng/ngày (tương đương 1,93%), cao hơn 0,04% so với mức dự báo do chính cơ quan này đưa ra một tháng trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục