Thị trường dầu mỏ khởi sắc kéo chứng khoán toàn cầu tăng điểm

Thị trường dầu mỏ khởi sắc kéo chứng khoán toàn cầu tăng điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư cải thiện trong những phiên cuối cùng năm 2015.
Thị trường dầu mỏ khởi sắc kéo chứng khoán toàn cầu tăng điểm ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khép lại phiên giao dịch ngày 29/12, thị trường dầu mỏ khởi sắc kéo chứng khoán toàn cầu tăng điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư cải thiện trong những phiên cuối cùng của năm 2015.

Các thị trường chủ chốt ở châu Âu như Paris của Pháp và Frankfurt của Đức đóng cửa phiên tăng lần lượt 1,8% và 1,9%.

Tại London (Vương quốc Anh), chỉ số FTSE 100 chỉ ghi thêm 1% lên 6.314,57 điểm, do nhiều nhà phân tích cảnh báo những tác động của trận lũ ở miền Bắc Anh quốc đối với tăng trưởng kinh tế nước này.

Tuy nhiên, cổ phiếu của các công ty xây dựng nhà ở như Persimmon và Taylor Wimpey đều tăng hơn 3% nhờ những dự đoán rằng nhu cầu trong lĩnh vực này sẽ gia tăng sau thiên tai.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán Mỹ cũng chuyển hướng tăng điểm sau khi có những báo cáo cho thấy niềm tin tiêu dùng và giá nhà trên thị trường Mỹ đều đi lên.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,1% lên 17.720,98 điểm, chỉ số S&P 500 ghi thêm 1,1% lên 2.078,36 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 1,3% lên 5.107,94 điểm.

Đáng chú ý, cổ phiếu của các “người khổng lồ” công nghệ Mỹ dẫn đầu đà tăng điểm trên thị trường. Cổ phiếu của nhà bán lẻ trực tuyến Amazon tăng 2,8% lên mức cao chưa từng có sau khi hãng công bố số lượng tài khoản đăng ký các dịch vụ vận chuyển cao cấp và theo dõi dịch vụ truyền hình trực tuyến tăng kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục