Thị trường dầu mỏ theo chân chứng khoán đi xuống

Giá dầu tiếp tục giảm trên thị trường châu Á trong phiên 5/2, cùng chiều với xu hướng bán tháo trên các sàn chứng khoán khu vực.
Giá dầu tiếp tục giảm trên thị trường châu Á trong phiên 5/2, cùng chiều với xu hướng bán tháo trên các sàn chứng khoán khu vực, mà nguyên nhân chủ yếu là những lo ngại của giới đầu tư về những bất ổn mới tại Tây Ban Nha và Italy.

Ông Victor Shum, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn năng lượng IHS Purvin & Gertz tại Singapore, nói rằng giá dầu đang trượt cùng với sự mất điểm của các thị trường chứng khoán tại châu Á.

Hoạt động bán tháo bao trùm thị trường chứng khoán thế giới, từ châu Âu tới Mỹ và châu Á, sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy chịu áp lực từ chức do cáo buộc dính líu đến tham nhũng. Thông tin này đã khiến chi phí đi vay của Tây Ban Nha tăng lên và làm gia tăng lo ngại về khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế của nước này.

Tại Italy, cựu Tổng thống Silvio Berlusconi giành được sự ủng hộ cao hơn, theo kết quả thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong tháng 2/2013, và điều này làm dấy lên những lo ngại về sự thay đổi trong nội dung cải tổ hiện nay.

Chiều 5/2 trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 3/2013 giảm thêm 9 xu xuống 96,08 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 41 xu xuống 115,19 USD/thùng.

Nhà đầu tư đang chờ xem số liệu lạm phát và thương mại mà Trung Quốc sẽ công bố trong tuần này - thông tin sẽ cho thấy "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đêm trước tại Mỹ và châu Âu, dầu thô kỳ hạn đã giảm giá cũng do những bất ổn mới từ châu Âu, thúc đẩy nhà đầu tư tranh thủ bán dầu ra để chốt lời sau nhiều phiên tăng giá liên tiếp trước đó.

Chốt phiên 5/2 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 3/2013 giảm 1,6 USD xuống 96,17 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,16 USD xuống 115,60 USD/thùng./.


Trang Nhung (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục