Thị trường đồ dùng học tập “nóng” trước khai giảng

Điểm mới dễ nhận thấy năm nay là thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập đa dạng, hàng nội chiếm ưu thế cùng sức mua tăng mạnh.
Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến ngày khai giảng năm học mới 2009-2010, trong các nhà sách, siêu thị lớn tại Hà Nội, không khí mua sắm trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Điểm mới dễ nhận thấy năm nay là thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập đa dạng, phong phú, hàng nội chiếm ưu thế cùng sức mua tăng mạnh, theo đó giá cả cũng tăng hơn so với năm học trước.

Sức mua tăng mạnh

Để chuẩn bị cho năm học mới các nhà sách đã gấp rút chuẩn bị một khối lượng lớn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng Thủ đô.

Tại một số nhà sách, siêu thị lớn như BigC Thăng Long, Hồng Hà, Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Tiền Phong VDC, Nhà sách Thăng Long không khí mua sắm rất sôi động mặc dù là ngày thường nhưng lượng khách vẫn rất đông.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hiền, cửa hàng trưởng Nhà sách Tiền Phong, các mặt hàng phục vụ năm học mới năm nay phong phú hơn và cũng được khởi động sớm hơn một tháng so với năm ngoái. Đầu mối cung cấp hàng ổn định, người mua đông nên lượng hàng bán ra tăng 20 - 25% so với năm trước.

Do tác động của giá nguyên liệu đầu vào nên sách giáo khoa năm nay giá bán cũng tăng khoảng 5-10%. Giá bán một bộ sách giáo khoa tại Nhà sách Tiền Phong từ lớp 1 đến lớp 12 dao động từ 70.000 - 215.000 đồng/bộ.

Chị Hiền cũng cho biết, sách giáo khoa năm nay là mặt hàng bán rất chạy, đặc biệt là sách lớp 1, rất nhiều khách đến hỏi mà không còn sách để bán.

Tại cửa hàng sách và thiết bị đồ dùng học tập trên phố Lý Thường Kiệt, không khí mua sắm cũng đông đúc và không kém phần sôi động.

Chị Phạm Thanh Hoa - nhân viên bán hàng cho biết, trong mấy tuần gần đây hầu hết là các bậc phụ huynh đi mua sắm đồ dùng học tập cho con chuẩn bị cho năm học mới nên lượng khách tăng lên đột biến, sức mua thường tăng gấp đôi vào những ngày cuối tuần, trong đó quầy dụng cụ học sinh lúc nào cũng đông nghịt khách.

Cùng với mặt hàng giáo khoa, thiết bị, đồ dùng học tập cũng thu hút đông đảo các bậc phụ huynh tuy giá bán cũng tăng khoảng 5-10%.

Anh Đoàn Quang Hợp ở Cầu Giấy - một phụ huynh nhận xét thị trường đồ dùng học tập năm nay rất đa dạng và phong phú, có nhiều lựa chọn với các mức giá khác nhau, giá cả cũng không đắt lắm.

Các loại vở do Việt Nam sản xuất với các thương hiệu có tiếng trên thị trường như Hồng Hà, Vĩnh Tiến, Hoàng Anh, Mai Hà, Tiến Thành... có giá bán từ 3.000 - 8.000đồng/quyển (loại 72 trang), từ 6.000 - 12.000đồng/quyển (loại 120 trang), các loại vở ô ly có giá từ 7.000 - 10.000đồng/quyển, tuỳ theo chất lượng giấy, độ sáng, trắng tự nhiên của các sản phẩm.

Bút máy hiệu Hason, Bến Nghé, Hồng Hà, Hero có giá dao động từ 15.000 - 57.000 đồng/cây. Cặp sách chất liệu bằng vải và da có xuất xứ từ Trung Quốc, Việt Nam giá dao động từ 100.000 - 400.000 đồng/chiếc.

Hàng nội chiếm ưu thế

Cho dù quan sát trên các kệ hàng tại các nhà sách, siêu thị vẫn thấy một lượng không nhỏ hàng ngoại nhập nhưng có vẻ như hàng nội vẫn chiếm được ưu thế trong sự lựa chọn của người tiêu dùng Hà Nội.

Các thương hiệu văn phòng phẩm có tiếng trong nước về tập vở như Hồng Hà, Vĩnh Tiến; về bút như Thiên Long, Bến Nghé; cặp sách như Miti, Ladoda; hộp bút, thước kẻ như Hán Minh, WinQ tiếp tục chiếm tỷ trọng tại các nhà sách, siêu thị và tăng trưởng tốt về doanh số.

Một nhân viên Nhà sách Thăng Long nhận định, khác với mọi năm, thị trường đồ dùng học tập năm nay của các doanh nghiệp trong nước chiếm ưu thế so với hàng nhập ngoại, đặc biệt là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc.

Điều này là do tâm lý ngại hàng Trung Quốc độc hại nên năm nay mọi người khi mua hàng đều hỏi kỹ nguồn gốc xuất xứ và phần lớn chọn hàng Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Hương - một phụ huynh cho biết, khi lựa chọn đồ dùng học tập cho con, chị luôn ưu tiên chọn các sản phẩm trong nước như vở Hồng Hà, bút Thiên Long, vì chất lượng vừa tốt mà giá thành lại phù hợp.

Để đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, các doanh nghiệp trong nước đã không ngừng nâng cao, cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học còn cung cấp nhiều sản phẩm mới được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh như đèn chống cận, áo chống cận, bảng chống lóa, bảng chống cận dùng cho học sinh tiểu học, bảng từ kẻ 2 mặt, áo chống cận thị có giá 299.000 đồng/chiếc, đèn chống cận thị có giá từ 102.000 - 150.000 đồng/chiếc.

Các sản phẩm của Công ty Cổ phần Giáo dục Vĩnh Khang như thẻ ý kiến học sinh 12.500 đồng/chiếc, vòng ôm bút mini giúp cho trẻ em cầm bút dễ dàng hơn mà không bị chai tay với giá 10.500 đồng/chiếc, bảng chống cận thị 58.000 đồng/chiếc, giá chống cận thị 99.000 đồng/chiếc.

Đối với cặp sách, các vị phụ huynh thường chọn cho con em mình những mẫu cặp, balô, túi sách nhẹ (chỉ khoảng từ 0,7 - 0,9kg/chiếc), vừa có kiểu dáng phong phú vừa có thể đeo vai như balô, quai đeo được lót da hay vải bông mềm để không đau vai và hút mồ hôi... Giá những sản phẩm này dao động từ 50.000 - 150.000đồng/chiếc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục