Thị trường dư cung tiếp tục gây áp lực lên giá dầu

Giá dầu mỏ giảm khi ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo rằng đợt tăng giá từ đầu tháng Tám tới nay là quá mức và đề xuất của OPEC sẽ không giúp khắc chế thị trường dư cung.
Thị trường dư cung tiếp tục gây áp lực lên giá dầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: greece.greekreporter.com)

Trong phiên giao dịch chiều ngày 23/8, giá dầu mỏ giảm khi ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo rằng đợt tăng giá từ đầu tháng Tám tới nay là quá mức và đề xuất của các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhằm "đóng băng" sản lượng ở gần mức kỷ lục hiện nay sẽ không giúp khắc chế một thị trường đang dư cung.

Tại thị trường Singapore, vào khoảng 13 giờ 44 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn đã giảm 40 xu Mỹ (0,84%) xuống 47,01 USD mỗi thùng.

Trong lúc giá dầu thô Brent giảm 30 xu (0,61%) xuống 48,86 USD mỗi thùng.

Ngân hàng Goldman Sachs cho biết đề xuất của các thành viên OPEC và các nhà sản xuất lớn khác như Nga về việc đóng băng sản lượng ở mức hiện tại sẽ khiến sản lượng dầu mỏ cao kỷ lục nên không giúp nhiều cho nỗ lực tái cân bằng cung và cầu.

Goldman Sachs dự kiến giá dầu thô sẽ dao động trong khoảng từ 45 đến 50 USD mỗi thùng sang mùa Hè năm sau, nếu không có biến động lớn nào trên thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục