Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cải thiện dù thất nghiệp tăng

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì chiều hướng cải thiện trong 6 tháng qua, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp có chiều hướng tăng trở lại.
Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cải thiện dù thất nghiệp tăng ảnh 1Một buổi phỏng vấn, tuyển dụng tại hội chợ việc làm ở Mỹ. (Nguồn: AP)

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì chiều hướng cải thiện trong 6 tháng qua, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân Mỹ trong tháng Bảy có chiều hướng tăng trở lại.

Thông báo ngày 1/8 của Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng Bảy vừa qua, nền kinh tế Mỹ tạo ra 209.000 việc làm mới. Mặc dù con số này thấp hơn so với mức dự kiến 233.000 của các chuyên gia và thấp hơn nhiều so với 298.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng Sáu, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997, nền kinh tế Mỹ tạo thêm hơn 200.000 việc làm mới trong 6 tháng liên tục.

Số việc làm mới tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như xây dựng, chế tạo, dịch vụ chuyên nghiệp và bán lẻ. Đây là dấu hiệu chứng tỏ thị trường lao động Mỹ vẫn tiếp tục duy trì được đà cải thiện.

Cũng theo bộ trên, số lượng người lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước giảm 19.000, xuống còn 284.000 người. Đây là số lượng đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp nhất trong một tuần kể từ tháng 2/2006 trước khi nước Mỹ rơi vào cuộc đại suy thoái 2007-2009.

Tuy nhiên, riêng trong tháng Bảy, tỷ lệ công nhân Mỹ thất nghiệp có chiều hướng tăng trở lại, với mức 6,2%, tăng 0,1% so với tháng trước đó, nâng tổng số người thất nghiệp đến thời điểm này là 9,67 triệu người.

Các chuyên gia nhận định một nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là do số người trong độ tuổi lao động tại Mỹ tiếp tục tăng lên cùng với sự trở lại của khoảng hàng chục nghìn công nhân đã rút khỏi thị trường lao động trước đó. Ngoài ra, mặc dù có chiều hướng gia tăng, song tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện vẫn duy trì mức thấp nhất trong gần 6 năm qua và đã giảm đáng kể so với tỷ lệ 7,9% trong năm ngoái.

Thị trường lao động duy trì được đà cải thiện phù hợp với báo cáo ngày 30/7 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 2/2014 đạt 4 %, cao hơn nhiều so với mức dự báo 3 % của các chuyên gia Phố Wall.

Tốc độ tăng GDP này tương phản hoàn toàn với mức giảm 2,9% trong ba tháng đầu năm 2014. Như vậy, tốc độ tăng GDP trong 6 tháng đầu năm 2014 của kinh tế Mỹ đạt 0,9% và dự kiến trong cả năm có thể đạt 2,0%.

Giới phân tích cho rằng tốc độ tăng GDP mạnh hơn và thị trường lao động tiếp tục được cải thiện là những yếu tố chính khiến Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp định kỳ ngày 29-30/7 vừa qua đã lần thứ 6 quyết định cắt giảm gói cứu trợ thứ ba (QE-3) thêm 10 tỷ USD, xuống còn 25 tỷ USD/tháng.

Dự kiến đến tháng 10 tới, Fed có thể sẽ chấm dứt hoàn toàn gói cứu trợ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục