Thị trường lao động tại Đà Nẵng khởi động sớm

Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng đã trở lại hoạt động bình thường sau Tết.
Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng đã trở lại hoạt động bình thường sau Tết.

Tính đến ngày 20/2, gần 95% công nhân đã trở lại các doanh nghiệp làm việc.

Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng cho biết các doanh nghiệp báo cáo số công nhân trở lại làm việc đạt tỷ lệ cao hơn mọi năm do nghỉ Tết năm nay dài ngày hơn.

Ngoài ra, tình trạng "nhảy" việc cũng giảm so với những năm trước và dù khó khăn nhưng phần lớn các doanh nghiệp đã chăm lo tốt cho công nhân về quê ăn Tết nên tỷ lệ trở lại làm việc ổn định hơn. Thêm vào đó, cũng có nhiều công nhân ngoại tỉnh đã ở lại Đà Nẵng ăn Tết.

Các sàn giao dịch việc làm tại Đà Nẵng đang "nóng" lên từng ngày với hàng trăm lao động đến tìm việc và hàng chục doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng.

Trung tâm giới thiệu việc làm Đà Nẵng cho biết thị trường lao động năm nay khởi động sớm và nhộn nhịp hơn nhiều so với mọi năm.

Tại phiên giao dịch việc làm ở Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, các nghề tuyển dụng chủ yếu vẫn là kế toán, bán hàng, nhân viên sửa xe, bảo vệ, lái xe, nhân viên kho…

Theo thông tin từ Trung tâm giới thiệu việc làm Đà Nẵng, chỉ trong hai ngày 18 và 19/2, hơn 20 doanh nghiệp đăng bảng tuyển khoảng hơn 100 lao động.

Riêng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yonezawa Việt Nam chuyên sản xuất bộ dây dẫn điện trong ôtô cần tuyển khoảng 700 lao động nữ, làm việc theo ca, mức thu nhập bình quân từ 2,8-5 triệu đồng/tháng cùng nhiều đãi ngộ.

Thị trường lao động đầu năm nhộn nhịp một phần do các doanh nghiệp bắt đầu tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nhiều lao động cũng chọn thời điểm này để thay đổi công việc.

Lượng doanh nghiệp đăng tuyển lao động và hồ sơ xin việc làm trong tháng sau Tết bao giờ cũng cao hơn từ 20-30% so với mức trung bình của năm./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục