Thị trường M&A Singapore vẫn sôi động bất chấp kinh tế khó khăn

Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, thị trường mua bán sáp nhập (M&A) ở nước này vẫn diễn ra hết sức sôi động trong năm 2016, với tổng cộng 800 giao dịch, đạt 125,7 tỷ SGD (88,1 tỷ USD).
Thị trường M&A Singapore vẫn sôi động bất chấp kinh tế khó khăn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Value Invest Asia)

Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, thị trường mua bán sáp nhập (M&A) ở nước này vẫn diễn ra hết sức sôi động trong năm 2016, với tổng cộng 800 giao dịch, đạt 125,7 tỷ SGD (88,1 tỷ USD).

Báo cáo của Duff & Phelps, công ty về ngân hàng đầu tư và tư vấn tài chính độc lập hàng đầu thế giới, cho thấy dẫn đầu thị trường vẫn là quỹ đầu tư nhà nước GIC và Temasek Holdings cùng các nhà đầu tư độc lập khác, trong đó có các thương vụ Neptune Orient Lines mua lại hãng vận tải CMA CGM's (Pháp); Quỹ đầu tư Qatar mua lại cổ phần của Singapore Telecommunications tại tòa tháp văn phòng dự án Asia Square Tower 1 trị giá gần 2,4 tỷ USD (3,4 tỷ SGD)...

Các thương vụ mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực bất động sản chiếm hầu hết trong tổng số các giao dịch năm nay (chiếm 30%), với các giao dịch lớn như GIC mua lại một danh mục đầu tư hậu cần tại Cộng hòa Séc trị giá 2,7 tỷ USD; tiếp theo là đầu tư tư nhân/góp vốn liên doanh (PE/VC), đầu tư và bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

So với năm 2015, tổng số thương vụ giao dịch năm nay tăng 17%, nhưng lại giảm 15% về giá trị so với mức kỷ lục 103,8 tỷ USD đã được ghi nhận trong năm trước.

Đáng chú ý, có 485 giao dịch M&A ngoài nước và 199 giao dịch trong nước. Sau bất động sản thì lĩnh vực công nghiệp cũng chiếm tỷ trọng lớn (19%), trong khi ngành công nghệ chiếm khoảng 16%.

Bên cạnh đó, giao dịch PE/VC ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định trong năm nay, với các giao dịch lên tới 3,5 tỷ USD, cao hơn các năm trước đó.

Liên quan đến IPO, trong năm Singapore đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc với 16 lần chào bán cổ phần ra công chúng thành công của các doanh nghiệp, huy động được 1,9 tỷ USD trên thị trường chứng khoán, tăng mạnh so với con số 450,7 triệu USD của năm 2015.

Lớn nhất trong số này là việc Frasers Logistics & Industrial Trust chào bán thành công cổ phần và huy động được xấp xỉ 664 triệu USD trong tháng Sáu.

Báo cáo của Duff & Phelps cũng cho thấy bên cạnh Singapore, thị trường M&A cũng diễn ra khá sôi động tại ở Malaysia và Indonesia trong năm nay, với 413 và 178 giao dịch trị giá tương ứng là 15,6 tỷ USD và 10,8 tỷ USD.

Giám đốc Duff & Phelps, bà Srividya Gopalakrishnan nhấn mạnh rằng châu Á đã vượt qua châu Âu và nổi lên như là một đối thủ mạnh trên thị trường M&A, do nhu cầu mua bán doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, Singapore và các nước khác trong khu vực.

Tuy nhiên, bà Gopalakrishnan cũng cảnh báo những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường M&A thời gian tới, bắt nguồn từ những tác động của cuộc bỏ phiếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và sự phục hồi chậm của kinh tế toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng cũng như những bất ổn khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục