Thị trường năng lượng đi xuống, giới đầu tư dõi theo phiên họp OPEC

Thị trường năng lượng châu Á đi xuống trong phiên chiều 27/5 giữa bối cảnh giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán ra chốt lời.
Thị trường năng lượng đi xuống, giới đầu tư dõi theo phiên họp OPEC ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: netpicks.com)

Thị trường năng lượng châu Á đi xuống trong phiên chiều 27/5 giữa bối cảnh giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán ra chốt lời cũng như triển vọng về việc nguồn cung dôi dư được thắt chặt đang mờ dần.

Vào khoảng 13 giờ 45 phút, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Bảy được giao dịch ở mức 49,16 USD/thùng, giảm 32 xu Mỹ so với mức đóng cửa phiên trước. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 33 xu xuống còn 49,26 USD/thùng.

Hiện giá dầu đã hồi phục từ mức dưới 30 USD/thùng ghi nhận hồi đầu năm nay, tuy nhiên vẫn cách xa mức hơn 100 USD/thùng từ giữa năm 2014.

Thị trường hiện đang dõi theo diễn biến phiên họp chính sách của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Vienna, Áo, nhằm bàn về giải pháp giới hạn sản lượng để cứu giá dầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục