Giỏ quà đắt khách

Thị trường quà Tết nhộn nhịp, giỏ quà đắt khách

Dù kinh tế đang khó khăn nhưng thị trường quà Tết không vì thế mà kém nhộn nhịp. Lượng hàng phong phú và giá cả rất cạnh tranh.
Còn khoảng một tháng nữa đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Tại các chợ, siêu thị ở Hà Nội đã tràn ngập các mặt hàng phục vụ Tết, trong đó sôi động hơn cả là các giỏ quà với mẫu mã đa dạng, chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Lượng giỏ quà tăng 30%

Dạo qua các siêu thị Big C, FiviMart và các cửa hàng trên phố Hàng Ngang, Hàng Buồm, Hàng Giấy, Hai Bà Trưng... có thể thấy giỏ quà Tết năm nay rất đa dạng. Người tiêu dùng có thể chọn cho mình những giỏ quà phù hợp từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Các thành phần chủ yếu trong gói quà gồm có rượu, bánh, kẹo, trà, thuốc...

Siêu thị FiviMart nhận đặt giỏ quà với giá trị và số lượng yêu cầu. Bên cạnh các giỏ gồm rượu, bánh, kẹo, trà… FiviMart còn có các giỏ hoa quả và rượu khá bắt mắt. Giỏ quà gồm vang Đà Lạt, một hộp bánh, kẹo, càphê, trà có giá 300.000-500.000 đồng/giỏ. Ngoài ra, các giỏ quà có giá từ đắt hơn 1,5 triệu đến trên 2 triệu đồng/giỏ bao gồm rượu tây, bánh, kẹo nhập khẩu, hạt dẻ...

Như mọi năm, nhằm đáp ứng nhu cầu quà tặng Tết của người tiêu dùng, siêu thị Lotte Mart đã cho ra mắt 21 loại giỏ quà Tết phong phú về chủng loại (rượu, nước trái cây, kẹo, trà, bánh, trái cây sấy, lạp xưởng, hộp mứt, phô mai…), đảm bảo về chất lượng và đa dạng về hình thức được chia làm 3 nhóm chính với giá dao động từ 353.800-1.899.000 đồng/giỏ. Ngoài các giỏ quà Tết gói sẵn, khách hàng cũng có thể mua những giỏ quà được gói riêng theo yêu cầu của mình dành tặng người thân.

Tại siêu thị Big C, có khoảng 20 loại giỏ, hộp quà Tết khác nhau được thiết kế với nhiều mức giá khác nhau từ 54.900-1.900.000 đồng gồm các sản phẩm thương hiệu uy tín và chất lượng của Việt Nam và thế giới.

Đại diện siêu thị Big C cho biết, tất cả việc chuẩn bị giỏ quà Tết đã hoàn tất, số lượng tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Giá cả từng giỏ quà tương đối ổn định, nội dung giỏ quà cũng phong phú hơn, các giỏ quà được đóng gói đẹp, bắt mắt, vật liệu cao cấp hơn và chuyên nghiệp hơn.

Dọc tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Buồm... các gói quà tặng Tết cũng rất phong phú và có giá cả cạnh tranh, với các mức giá 150.000-500.000 đồng/giỏ. Ngoài ra, cũng có nhiều giỏ quà trị giá từ một đến vài triệu đồng, tuỳ theo nhu cầu của người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thu Hương, chủ cửa hàng bánh kẹo tại phố Hàng Buồm cho biết, giá bán giỏ quà không cố định mà tùy thuộc vào yêu cầu người mua, có giỏ quà chọn toàn bánh kẹo nhập khẩu, rượu tây có thể lên đến cả chục triệu đồng.

Theo chị Hương, giá giỏ quà phụ thuộc vào độ đắt của rượu. Thông thường những giỏ quà có giá cao thường được các chủ cửa hàng đóng với những loại rượu “xịn” nhập khẩu với giá từ vài triệu đến hơn chục triệu mỗi chai.

Nhộn nhịp mua hàng trên mạng

Không chỉ ở các siêu thị, cửa hàng, không khí mua sắm quà tết còn nhộn nhịp trên các website bán hàng online. Sản phẩm được nhiều người tìm kiếm vẫn là những giỏ quà với đủ hương vị ngày tết như rượu, chè, mứt...

Năm nay, các sản phẩm này vẫn có giá trung bình dao động trong khoảng 200.000-400.000 đồng, không đắt hơn so với năm ngoái. Bên cạnh đó, các giỏ quà giá trị lớn từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng cũng xuất hiện khá nhiều.

Theo ông Trần Anh Tú, Giám đốc Marketing Chodientu.vn thì vào thời điểm này sức mua hàng hóa tết trên Chodientu.vn tăng 150% so với năm ngoái, con số này dự tính sẽ cao hơn rất nhiều khi ngày tết càng tới gần. Cũng nhân dịp tết nguyên đán, Chodientu.vn liên tục tổ chức các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu mua sắm và tri ân khách hàng.

Tại trang quatet.vn, giỏ quà tết có giá trung bình từ 325.000-825.000 đồng/giỏ. Một số giỏ quà Tết cao cấp có giá từ 1,5-3,5 triệu đồng/giỏ bao gồm rượu ngoại được gói cùng các loại bánh, kẹo cao cấp.

Trên các trang hoichovietnam.com, muasamquatet.com, muare.vn, thegioiquate.com.vn, quatet.vn, chodientu.vn… tất cả giỏ quà đều được mô tả bằng những hình ảnh sống động kèm theo giới thiệu chi tiết về nhãn hàng, xuất xứ của từng sản phẩm trong giỏ quà. Để mua sản phẩm, khách hàng chỉ cần một thao tác click chuột đặt hàng và thanh toán là sẽ có ngay được món quà mình cần mua với thời gian nhận hàng nhanh nhất.

Các chợ Tết online này đã cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng như mua nhiều giảm giá, miễn cước vận chuyển hay quà tặng cho năm mới... hay khách hàng có thể tùy ý thay đổi các sản phẩm trong gói quà theo sở thích.

Nhiều khách hàng cho rằng, do công việc bận rộn nên mua hàng trên mạng hiện nay đang là lựa chọn hàng đầu.

Tuy nhiên, mua hàng qua mạng cũng có thể gặp phải những rủi ro như: sản phẩm trong giỏ là hàng hết hạn sử dụng, hàng tồn được trà trộn, bán giá cao nhưng lại không trả lại được… Vì thế, người mua hàng cũng cần kiểm tra thật kỹ chất lượng từng sản phẩm trong giỏ quà khi nhận hàng, cách tốt nhất là nên chọn cửa hàng lớn, đã có uy tín./.

Hồng Kiều (Vietnnam+)

Tin cùng chuyên mục