Thi vẽ tranh cổ động kỷ niệm Cách mạng Tháng 8

Tác phẩm dự thi phải thể hiện tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện, những bài học lớn về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...
Sáng nay (9/3) Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch tổ chức đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Tranh cổ động và ảnh thời sự nghệ thuật về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa."

Cuộc thi cũng nhằm hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và tổng kết 10 năm phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đồng thời tạo điều kiện cho các họa sỹ, nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên sáng tạo, khắc họa những nét đẹp văn hóa ứng xử trong cuộc sống, góp phần tuyên truyền, cổ vũ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Mai Nam phát biểu tại Lễ phát động: “Đây là cuộc thi đầu tiên trong năm và là nguồn động viên anh em nghệ sĩ tích cực xuống cơ sở để có những tác phẩm hay. Tuy giải thưởng không lớn nhưng với ý nghĩa này, cuộc thi sẽ có giá trị rất tốt.”

Ban tổ chức cho biết, tác phẩm tham dự cuộc thi phải thể hiện tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện, những bài học lớn về xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo tồn, kế thừa và phát huy có chọn lọc các giá trị văn hóa dân tộc…

Các tác phẩm dự thi gửi về Cục Văn hóa cơ sở chậm nhất vào ngày 21/5./.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục