Thi vẽ truyện tranh về 1.000 năm Thăng Long

Một giải nhất trị giá 25,5 triệu đồng sẽ được trao cho tác giả đoạt giải nhất cuộc thi vẽ truyện tranh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
Ngày 30/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Công ty Tinh Vân và MobiFone đã phát động cuộc thi sáng tác truyện tranh trên điện thoại di động, mang tên: Nét Rồng thiêng.

Theo đó, các tác giả dự thi sẽ thể hiện tác phẩm của mình trên giấy A4, bản điện tử đã scan hoặc vẽ trên máy tính, xoay quanh chủ đề “Lịch sử 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.”

Nội dung và nét vẽ của tác phẩm không được sao chép từ truyện tranh đã tồn tại trên thị trường. Tác giả có thể phóng tác từ truyện viết nhưng phải ghi rõ nguồn, bao gồm tên tác phẩm và tác giả, chưa từng được đăng tải trên ấn phẩm nào.

Ban tổ chức sẽ nhận bài thi từ tháng 4 đến hết tháng 8/2010. Mỗi tháng, ban giám khảo sẽ lựa chọn 2 tác phẩm đưa vào vòng chấm chung khảo. Các tác phẩm này sẽ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của cuộc thi và tác giả sẽ được nhận một thiết bị Fasst connect trị giá 1 triệu đồng.

Sau khi chấm chung khảo, tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được trao tặng một máy tính xách tay Macbook Pro 13 và một thiết bị Fast Connect, tổng trị giá 25,5 triệu đồng; giải nhì là một điện thoại iPhone 3GS 32GB và một Fast Connect tổng trị giá 17 triệu đồng…

Được biết, tác phẩm dự thi sẽ được chuyển thể thành dạng xem được trên điện thoại di động để đưa vào phục vụ tại hệ thống ZON của Tinh Vân và trên hệ thống giá trị gia tăng của MobiFone. Sau khi cuộc thi kết thúc, các tác giả có tác phẩm được khai thác thương mại trên ZON sẽ được chia tỷ lệ % doanh thu theo hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ.

Thông tin chi tiết về thể lệ đăng ký dự thi, độc giả có thể tham khảo tại đây.

Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục