Thi viết về các công trình thanh niên tiêu biểu

Cuộc thi viết “Giới thiệu những công trình thanh niên tiêu biểu lần I” vừa được Tạp chí Thanh niên phát động sáng nay, ngày 30/3.
Cuộc thi viết “Giới thiệu những công trình thanh niên tiêu biểu lần I” vừa được Tạp chí Thanh niên phát động sáng nay, ngày 30/3/2011.

Theo ông Lê Văn Cầu, Tổng biên tập tạp chí Thanh niên, cuộc thi nhằm biểu dương, ghi nhận và góp phần nhân rộng những công trình thanh niên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực trong toàn quốc.

Đối tượng của bài viết là những công trình kết tinh tài năng, trí tuệ và sức lực của tuổi trẻ trẻ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đây là những công trình do Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Thanh niên đảm nhận, mang lại hiệu quả cao, có tác dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đặc biệt là những công trình góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khă.

Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều có thể dự thi. Bài dự thi viết bằng văn xuôi tiếng Việt, tối đa 3.000 từ và chưa đăng tải trên các sách, báo, tạp chí.

Tác phẩm có chất lượng tốt sẽ được đăng trên tạp chí điện tử thanhnienviet.vn và các ấn phẩm của Tạp chí Thanh niên. Có 80 bài được tuyển chọn vào vòng chung khảo sẽ được in trong cuốn sách “Giới thiệu những công trình thanh niên tiêu biểu”  phát hành rộng rãi trong toàn quốc.

Phần thưởng cho giải nhất sẽ là 5 triệu đồng; hai giải nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; ba giải ba, mỗi giải 2 triệu đồng; 5 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Một giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng được trao cho tập thể có nhiều bài viết hay.

Địa chỉ Ban Biên tập Tạp chí Thanh niên, số 5, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội sẽ tiếp nhận bài dự thi đến ngày 30/10/2011.

Cũng trong sáng nay, Tạp chí Thanh niên đã chính thức ra mắt trang điện tử với tên miền thanhnienviet.vn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng caoo về nguôn thông tin chính xác, nhanh nhạy, thiết thực và hiệu quả của bạn đọc trong và ngoài nước, nhất là về thông tin liên quan đến các hoạt động Đoàn, Hội các cấp trung ương và cơ sở./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục