Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng cho Trung Mỹ

Nghiên cứu mới đây của các chuyên gia cho thấy khu vực Trung Mỹ và Mexico hiện là "điểm nóng" thường xuyên phải hứng chịu thiên tai.
Nghiên cứu mới đây của các chuyên gia Mexico, Nicaragua, El Salvador, Pháp, Tây Ban Nha và Italy mang tên “Đánh giá và Phòng chống các nguy cơ môi trường tại Trung Mỹ” cho thấy khu vực Trung Mỹ và Mexico hiện là "điểm nóng" thường xuyên phải hứng chịu thiên tai.

Các chuyên gia này nhận định với diện tích 533.000km2, Trung Mỹ - đặc biệt là khu vực bờ biển Caribe và Thái Bình Dương nằm ở “vành đai lửa”, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất, hạn hán và bão nhiệt đới.

Hơn 100 đợt thiên tai trong giai đoạn 1960-1999 đã cướp đi sinh mạng của 56.669 người dân Trung Mỹ, làm 123.346 người khác bị thương và ảnh hưởng tới hơn 10 triệu người. Ngoài ra, thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra lên tới 16 tỷ USD, chiếm 1,3% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực Trung Mỹ.

Thiên tai thường xuyên cũng là nguyên nhân dẫn đến gia tăng tỷ lệ nghèo đói, bệnh dịch và thiếu nước sạch trầm trọng tại khu vực này.

Theo nghiên cứu trên, Mexico - một trong những quốc gia thường xuyên phải hứng chịu lũ lụt, động đất và hạn hán mỗi năm thiệt hại kinh tế tới 1,5 tỷ USD do thiên tai.

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, số thiên tai xảy ra tại nước này đã tăng gấp bốn lần mỗi năm so với những năm 70 của thế kỷ trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục