Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng ở Đông Bắc Mỹ và Peru

Theo trang mạng chuyên theo dõi các chuyến bay Flightaware.com, cho đến chiều tối 26/1 giờ địa phương hơn 6.700 chuyến bay vào sáng ngày 27/1 đã bị hủy bỏ.
Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng ở Đông Bắc Mỹ và Peru ảnh 1Trận bão tuyết được các nhà khí tượng mô tả là lớn nhất lịch sử. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Theo trang mạng chuyên theo dõi các chuyến bay Flightaware.com, cho đến chiều tối 26/1 giờ địa phương (tức sáng 27/1 giờ Việt Nam), hơn 6.700 chuyến bay vào sáng ngày 27/1 đã bị hủy bỏ; trong khi khoảng 2.000 chuyến bay bị hoãn, hầu hết là đến và đi khỏi các thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của đợt bão.

Dự kiến việc hoãn, hủy chuyến bay này có thể kéo dài sang ngày 28/1 và có thể dài hơn. Các hãng hàng không cũng phải thông báo hoãn hủy chuyến bay khá sớm, trước khi đợt bão tuyết đổ bộ, nhằm tránh cho khách hàng phải di chuyển đến sân bay và bị mắc kẹt tại đây. 

Các bang New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts và New Hampshire, cũng như các thành phố New York, Philadelphia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu phong tỏa các tuyến đường quốc lộ, những hệ thống vận tải lớn nhằm tránh việc người dân bị mắc kẹt ở ngoài đường cũng như để dễ dàng triển khai các xe ủi tuyết và các phương tiện cấp cứu.

Bang Massachusetts và Connecticut cảnh báo người dân chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp mất điện. Bang Connecticut thậm chí đã ban bố lệnh cấm đi lại trên toàn bang bắt đầu từ 9h sáng 26/1 giờ địa phương. Trong khi đó, các cư dân vùng ven biển được cảnh báo nguy cơ xảy ra lụt và hiện tượng xói mòn bãi biển đặc biệt tại bang New Jersey và Cape Cod của Massachusetts. 

Cảnh sát giao thông ở bang Pennsylvania xác nhận đã có một tai nạn nghiêm trọng xảy ra gần thủ phủ Harrisburg khi một chiếc xe kéo bị dồn toa, và bị một chiếc xe tải chở bia đâm phải, song không ai bị thương. Tại nhiều khu vực khác cũng ghi nhận nhiều vụ tai nạn do điều kiện giao thông kém. 

Bão tuyết cũng buộc Hạ viện Mỹ phải hủy bỏ các cuộc bỏ phiếu tối 26/1 do nhiều nhà lập pháp không kịp quay trở lại Washington. Tuy nhiên, Sàn Chứng khoán New York thông báo vẫn hoạt động bình thường trong hai ngày 26-27/1.

Từ sáng 26/1, các bang vùng Đông Bắc nước Mỹ, từ thành phố Philadelphia của bang Pensylvania đến bang Maine giáp biên giới Canada, bắt đầu hứng chịu một trận bão tuyết được các nhà khí tượng mô tả là lớn nhất lịch sử.

Thông báo của Cơ quan Thời tiết quốc gia cho biết đỉnh cao của trận bão tuyết được cảnh báo "gây chết người" này là vào đêm 26 và ngày 27/1 (tức ngày 27/1 giờ Việt Nam) với lượng tuyết trung bình dày 0,7 mét, thậm chí ở một số bang như New Jerrsey và New York có thể lên gần 1 mét. Sức gió của trận bão tuyết này dự báo từ 90 đến 110 km/giờ. 

Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng ở Đông Bắc Mỹ và Peru ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Tại Peru, đợt mưa lớn đã gây lũ lụt trên diện rộng tại vùng rừng Amazon thuộc nước này khiến khoảng 3.000 người phải rời bỏ nhà cửa. 

Người đứng đầu Viện Dân quân cho biết đợt lúc đã ảnh hưởng đến khoảng 690 gia đình tại khu vực xa xôi San Martin, cách thủ đô Lima 1.400 km về phía Đông Bắc. Lũ lụt tại sông Huallaga đã tàn phá hàng trăm ngôi nhà và gây thiệt hại khoảng 3.000 hécta hoa màu.

Hàng nghìn người hiện đang phải ngủ tạm trong các lều trại dọc các tuyến đường quốc lộ và sống nhờ vào viện trợ lương thực. Tuy nhiên nhiều tuyến đường bị ngập khiến việc vận chuyển lương thực gặp khó khăn.

Tổng thống Peru Ollanta Humala đã phải hủy việc tham gia hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe đang diễn ra tại Costa Rica./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục