Thiên tài Stephen Hawking tẩy chay hội nghị Israel

Nhà vật lý học thiên tài người Anh Stephen Hawking đã rút tên khỏi một cuộc hội thảo do Israel tổ chức nhằm ủng hộ Palestine.
Nhà vật lý học thiên tài người Anh Stephen Hawking đã rút tên khỏi một hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng Sáu do Tổng thống Israel Shimon Peres chủ trì, gia nhập một cuộc tẩy chay của cộng đồng học thuật với nhà nước Do Thái.

Thông tin này đã được những người tổ chức sự kiện và trường đại học nơi Hawking công tác thông báo hôm 9/5.

“Hawking đã gia nhập cuộc tẩy chay của giới học thuật với Israel và rút khỏi Hội thảo tổng thống Israel: Đối mặt tương lai 2013, với sự chủ trì của Tổng thống Peres,” nhà tổ chức thông báo trong một tuyên bố.

Ủy ban Anh cho các trường đại học của Palestine (BCUP), ủng hộ cuộc tẩy chay của giới học thuật với Israel và phản đối việc Israel chiếm đóng những vùng lãnh thổ của Palestine, nói ông Hawking đã quyết định tham gia cuộc tẩy chay và “không nhận thư mời.”

“Đây là quyết định độc lập của ông ấy, dựa trên những gì ông ấy biết về Palestine và những lời khuyên đồng thuận trong các liên hệ học thuật của ông ấy ở đây,” BCUP nói.

Đại học Cambridge của Anh, nơi Hawking làm việc từ năm 1962, ban đầu nói nhà khoa học phải ngồi xe lăn vì bệnh não này đã rút lui vì lý do sức khỏe do các bác sĩ khuyên ông không nên đi máy bay. Nhưng sau đó trường xác nhận đó là hành động tẩy chay chủ đích.

“Hiện chúng tôi đã nhận được xác nhận từ văn phòng của giáo sư Hawking trong một bức thư gửi ngày thứ Sáu tới văn phòng tổng thống Israel liên quan tới quyết định không tham gia hội thảo tổng thống của ông ấy, dựa trên lời khuyên từ các học giả Palestine rằng ông nên tôn trọng cuộc tẩy chay chung của cộng đồng học thuật,” truyền thông Anh dẫn lại tuyên bố của Đại học Cambridge.

Chủ tịch hội thảo Israel Maimon đã chỉ trích cuộc tẩy chay là “một sự xúc phạm”. “Cuộc tẩy chay của giới học thuật với Israel theo quan điểm củac húng tôi là không đúng đắn và là một sự xúc phạm, nhất là với những người mà tinh thần tự do học thuật phải là nguyên tắc cơ bản,” ông nói trong một tuyên bố.

Cuộc hội thảo từ 18 tới 20/6 sẽ chào đón các nhà ngoại giao, chính trị gia và học giả, với những nhân vật sẽ phát biểu bao gồm Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và nữ danh ca người Mỹ Barbra Streisand./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục