Thiên Ưng cho 220 triệu m3 khí thiên nhiên mỗi năm

Mỏ khí Thiên Ưng ở ngoài khơi Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được khai thác từ năm 2013 và dự kiến cho sản lượng trên 220 triệu m3 khí thiên nhiên/năm.
Phó Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro (VSP) Lê Minh Tuân cho biết mỏ khí Thiên Ưng ở ngoài khơi Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được khai thác từ cuối năm 2013 và dự kiến cho sản lượng trên 220 triệu m3 khí thiên nhiên/năm.

Thiên Ưng là mỏ condensate và khí thiên nhiên, vì vậy, khi đưa vào khai thác, VSP sẽ tách phần condensate ra để đưa vào sản xuất xăng; phần khí khô thiên nhiên sẽ được vận chuyển vào bờ phục vụ cho các nhà máy sản xuất đạm và điện.

Khí thiên nhiên được khai thác từ mỏ Thiên Ưng sẽ được bán theo giá quốc tế (quy đổi 1 tỷ m3 khí bằng 1 triệu tấn dầu). Phía Việt Nam sẽ được hưởng lợi theo tỷ lệ 51% như quy định.

Hiện VSP triển khai thiết kế cơ sở và nghiên cứu xây dựng thêm đường ống vận chuyển để đưa khí thiên nhiên vào bờ.

Ông Tuân cũng cho biết năm 2011, VSP vẫn tiếp tục cung cấp miễn phí khoảng 1,2 tỷ m3 khí thu gom cho Việt Nam để sản xuất điện và đạm. Đây là lượng khí đồng hành thu gom được từ lô 091 trong quá trình khai thác dầu khí thực hiện Hiệp định thăm dò khai thác giữa Việt Nam-Nga.

Tính đến nay, VSP đã cung cấp vào bờ không thu tiền trên 23 tỷ m3 khí đồng hành (trị giá trên 4 tỷ USD) cho Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục