Thiết bị bay điều khiển từ xa: Xu thế sẽ trở thành hiện thực

Trong tương lai gần, việc các thiết bị bay điều khiển từ xa bay trên bầu trời các nước phát triển sẽ trở thành hiện thực do ứng dụng ngày càng lớn của thiết bị này.
Thiết bị bay điều khiển từ xa: Xu thế sẽ trở thành hiện thực ảnh 1Các thiết bị bay điều khiển từ xa sẽ ngày càng được ứng dụng phổ biến. (Nguồn: Flickr)

Trong một tương lai gần, việc những thiết bị bay được điều khiển từ xa, với hình dáng trong các bộ phim "viễn tưởng", bay qua lại trên bầu trời ở các nước phát triển sẽ trở thành sự thật.

Mới đây, hai mẫu thiết bị bay điều khiển từ xa - Drone, do Italy sản xuất đã được Cơ quan Quản lý Quản lý quốc gia về hàng không dân dụng Italy (ENAC) cấp phép và sẽ thực hiện chuyến bay trình diễn trên bầu trời thành phố Rome (Italy) vào ngày 19/12 tới đây nhân dịp Hội thảo mang tên "Rome Drone" với nội dung về việc sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa trong tác nghiệp báo chí.

Sự kiện này được giới báo chí đặc biệt ngóng chờ bởi đã mở ra "cánh cửa" cho việc sử dụng Drone như "con mắt viễn vọng" trong tác nghiệp báo chí hiện đại, đa phương tiện.

Theo ông Luciano Castro, Chủ tịch của Hội thảo "Rome Drone", các thiết bị bay không người lái ngày nay đã cho phép các nhà báo có một "cái nhìn mới", theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, khi tác nghiệp tại những môi trường khó khăn hoặc nguy hiểm với chi phí rất thấp.

Theo giới chuyên gia, bắt đầu từ gần như độc quyền trong lĩnh vực quân sự, các thiết bị bay điều khiển từ xa đã bắt đầu dần phát huy các tiện ích trong lĩnh vực dân sự mà điển hình là báo chí. Trong thời gian tới đây, nếu được quy định cụ thể về pháp lý, xu thế sử dụng Drone sẽ tiếp tục thay đổi mạnh mẽ tính chất của rất nhiều công việc, ngành nghề khác.

Tuy nhiên, việc sử dụng Drone cũng bắt đầu đặt ra những câu hỏi về việc đảm bảo quyền riêng tư, đạo đức nghề nghiệp trong sử dụng hình ảnh thu được hay an toàn hàng không.

Ông Luciano Castro cho biết thêm rằng cho đến nay khu vực Thủ đô Rome vẫn là vùng cấm bay, vì vậy đại đa số các hình ảnh quay trên thành phố từ các thiết bị bay điều khiển từ xa đếu là không hợp pháp.

Hiện nay, tại Italy có tới hàng trăm doanh nghiệp và cá nhân sử dụng Drone nhưng chỉ có khoảng 100 doanh nghiệp lớn có đầy đủ hồ sơ đăng ký hợp pháp. Tuy nhiên, điều đáng nói là kể cả trong số những công ty sử dụng Drone có đăng ký, thì cũng chỉ có 12 công ty được ENAC cấp phép khai thác các tuyến bay tại các khu vực "nhạy cảm" như khu vực dân cư hoặc khu công nghiệp.

Trong năm 2014, Italy vừa thông qua văn bản luật để quản lý các thiết bị bay do một người được đào tạo chuyên nghiệp điều khiển từ xa với mục đích sản xuất hình ảnh chuyên nghiệp. ENAC hiện đã xây dựng một báo cáo tổng thể, với đầy đủ thông tin về lĩnh vực này tại Italy để làm cơ sở đảm bảo quản lý về mặt nhà nước; đồng thời phát huy tối đa tiện ích của công nghệ mới này trong cuộc sống hiện đại.

Triển vọng và xu thế khai thác các thiết bị bay không người lái càng được khẳng định tại Italy khi đã có tới khoảng 40 trường đào tạo điều khiển Drone trên cả nước.

"Điều quan trọng là phải đánh giá được thực trạng, thẩm định các triển vọng về công nghệ, kinh doanh trong tương lai của việc sử dụng Drone để có đường hướng phát triển nhanh chóng các ứng dụng", ông Luciano Castro nói thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục