Thiếu quan sát khi qua đường sắt, ôtô 4 chỗ đâm vào tàu hỏa

Thiếu quan sát khi băng qua đường sắt, ôtô 4 chỗ đâm vào tàu hỏa

Vụ tai nạn xảy ra khi xe ôtô biển kiểm soát 73A-037.53 băng qua đường sắt không có rào chắn nhưng có đèn hiệu cảnh báo, do lái xe không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát nên đâm vào toa cuối của tàu.
Thiếu quan sát khi băng qua đường sắt, ôtô 4 chỗ đâm vào tàu hỏa ảnh 1Vụ tai nạn khiến ôtô bị nát phần đầu. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Vào khoảng 7 giờ ngày 2/11, tại địa bàn xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt giữa tàu hỏa và xe ôtô. Vụ tai nạn khiến xe ôtô bị hư hỏng nặng, may mắn không có thương vong về người.

Tại thời điểm trên, đoàn tàu khách có số hiệu SE19 đang trên hành trình Bắc-Nam đến km 540+070 (thuộc địa phận xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã va chạm với xe ôtô 4 chỗ, mang biển kiểm soát 73A-037.53, do Lê Hoài Anh (sinh năm 1986, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

​Cú va chạm mạnh đã khiến xe ôtô bị nát phần đầu, lái xe may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra khi xe ôtô biển kiểm soát 73A-037.53 băng qua đường sắt không có rào chắn nhưng có đèn hiệu cảnh báo, do lái xe không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát nên đã đâm vào toa cuối của đoàn tàu.

Vụ tai nạn đang được Công an huyện Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, lý trình km 540+070 (thuộc địa phận xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) của đường sắt Bắc-Nam là "điểm đen" từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, ngày 9/4, em Nguyễn Thị T. (sinh năm 1997) học sinh lớp 12 trường THPT Quảng Ninh, khi đi xe đạp điện qua địa điểm này do thiếu quan sát, đã bị tàu cuốn và tử vong tại chỗ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục