Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tay súng tấn công trụ sở cảnh sát Istanbul

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắn hạ một đối tượng nữ trong nhóm hai người mang theo súng trường, súng ngắn và lựu đạn, đã tấn công vào trụ sở cảnh sát thành phố Istanbul.
Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tay súng tấn công trụ sở cảnh sát Istanbul ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa các khu vực gần trụ sở cơ quan cảnh sát Istanbul ngày 1/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/4, Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắn hạ một đối tượng nữ có vũ trang tấn công trụ sở cảnh sát thành phố Istanbul.

Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai đối tượng, trong đó có một phụ nữ, mang theo súng trường, súng ngắn và lựu đạn, đã tấn công vào trụ sở cảnh sát thành phố Istanbul.

Các nhân viên cảnh sát đã nổ súng đáp trả và tiêu diệt đối tượng nữ. Đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ được 13 đối tượng nghi liên quan và không loại trừ khả năng các đồng phạm của tay súng nữ trên đã trà trộn vào nhóm sinh viên có mặt gần hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng nữ bị bắn hạ là Eliph Kalsen, người đã dùng súng tự tạo bắn vào xe cảnh sát vào ngày 30/1 vừa qua tại quảng trường Taksim.

Vụ việc diễn ra đúng một ngày sau khi một công tố viên hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ bị sát hại trong một vụ bắt giữ con tin ngay tại trụ sở tòa án Istanbul.

Cùng liên quan đến vấn đề an ninh ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 1/4, cơ quan an ninh của nước này đã bắt giữ chín công dân Anh khi họ đang tìm cách vượt biên sang Syria. Trong nhóm có ba nam giới, hai phụ nữ và bốn trẻ em có quan hệ họ hàng với nhau.

Hiện chưa xác minh được liệu những người này có ý định tìm đến khu vực ở Syria do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát hay không.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết đang nghiên cứu thông tin về vụ bắt giữ trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục