Thổ Nhĩ Kỳ bắt 11 nghi can âm mưu tấn công Lãnh sự quán Mỹ

Những đối tượng bị bắt giữ đều là người Syria, mang hộ chiếu giả, trong đó đối tượng Abdulaziz Amin Mojbil được coi là nhân vật cầm đầu.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 11 nghi can âm mưu tấn công Lãnh sự quán Mỹ ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/12 đưa tin nước này đã bắt giữ thêm 11 nghi can thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do tình nghi âm mưu tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul, thuộc Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Những đối tượng bị bắt giữ đều là người Syria, mang hộ chiếu giả, trong đó đối tượng Abdulaziz Amin Mojbil được coi là nhân vật cầm đầu.

Những vụ bắt giữ trên diễn ra vào sáng cùng ngày ở quận Esenyurt thuộc thành phố Istanbul.

Hồi đầu tuần, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một nghi can IS âm mưu tấn công liều chết nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt 2 nghi can IS khác tại Sân bay quốc tế Ataturk ở Istanbul khi các đối tượng này mang theo ít nhất 150 cuốn hộ chiếu châu Âu. Hiện Istanbul đang được đặt trong tình trạng báo động cao độ sau khi xảy ra 3 vụ đánh bom đẫm máu mà IS nhận trách nhiệm trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục