Thổ Nhĩ Kỳ bắt 55 sỹ quan cảnh sát có liên quan tham nhũng

Nhà chức trách nước này đã bắt giữ 55 sỹ quan cảnh sát cấp cao trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức vụ.

Theo AFP, truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ngày 22/7, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 55 sỹ quan cảnh sát cấp cao trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức vụ.

Việc bắt giữ này rõ ràng là hành động trấn áp mới nhất nhằm vào các đối thủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan trước thềm cuộc bầu cử tổng thống nước này.

Theo nguồn tin, trong số 40 sỹ quan cảnh sát đang đương nhiệm và các cựu sỹ quan cấp cao bị bắt tại Istanbul có ông Omer Kose, cựu lãnh đạo đơn vị chống khủng bố thuộc cảnh sát thành phố Istanbul.

Trong khi đó, 15 sỹ quan còn lại bị bắt ở địa điểm khác. Truyền hình đưa tin hoạt động này nằm trong một đợt truy quét mới nhằm vào phong trào của ông Fethullah Gulen, nhân vật từng là đồng minh của Thủ tướng Erdogan, tiếp sau một vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng liên quan tới ông Erdogan và nhóm thân cận của ông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục