Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 30 đối tượng tình nghi thuộc tổ chức IS

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 30 đối tượng trong cuộc đột kích nhằm vào các phần tử thánh chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Konya.
 Các tay súng IS. (Nguồn: AFP)

Ngày 27/10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 30 đối tượng trong cuộc đột kích nhằm vào các phần tử thánh chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Konya.

Theo hãng thông tấn Dogan, cuộc đột kích trên được tiến hành chỉ một ngày sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ mở một loạt chiến dịch chống IS, bao gồm cuộc tấn công bất ngờ vào hơn 10 ngôi nhà ở thành phố miền Đông Nam Diyarbakir tiêu diệt 7 tay súng tình nghi thuộc IS và bắt giữ khoảng 12 người khác.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng các hoạt động nhằm vào các phần tử thánh chiến IS sau khi xảy ra hai vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Ankara khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Đây được xem là vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục